Tiếng Việt | English

28/02/2019 - 20:02

Phát huy hiệu quả mô hình Phối hợp 5 lực lượng trong phòng, chống tội phạm

Trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) ở TP.Tân An, tỉnh Long An đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trong đó, mô hình phối hợp 5 lực lượng là một trong những điểm sáng nổi bật.

Mô hình “Phối hợp 5 lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm” của phường 2 góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân

Mô hình “Phối hợp 5 lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm” của phường 2 góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân

Mô hình phối hợp 5 lực lượng bao gồm: Cảnh sát khu vực, trưởng khu phố, dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố. 5 lực lượng sẽ phối hợp trong tất cả các mặt công tác liên quan đến bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Chuyển hóa địa bàn phức tạp trở thành an toàn về an ninh, trật tự

Từ khi triển khai thực hiện mô hình Phối hợp 5 lực lượng trong PCTP, phường Tân Khánh, TP.Tân An tích cực huy động sức mạnh của 5 lực lượng thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động TP, TNXH. Cụ thể, địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác mỗi đêm, đồng thời, tổ chức họp giao ban hàng tuần, qua đó nhằm trao đổi thông tin, tình hình ANTT và bàn các biện pháp giải quyết. Bằng sự quyết liệt, mạnh mẽ, Tân Khánh đã thực hiện tốt việc chuyển hóa địa bàn phức tạp trở thành an toàn về ANTT, trong đó, khu phố Nhơn Cầu là minh chứng sống.

Được biết, khu phố Nhơn Cầu có diện tích tự nhiên khoảng 147,1ha, có 3 mặt tiếp giáp các địa phương khác: Xã Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), xã An Vĩnh Ngãi và phường Khánh Hậu (TP.Tân An, tỉnh Long An). Ngoài ra, Nhơn Cầu cũng là khu phố có số dân đông nhất của phường Tân Khánh, là địa bàn có nhiều cơ sở doanh nghiệp và cơ sở thuê trọ nên tình hình ANTT khá phức tạp, các đối tượng từ địa phương khác thường xuyên cấu kết với số đối tượng ngụ tại khu phố tụ tập cờ bạc, gây rối,... Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của 5 lực lượng địa phương nên tình trạng trên được đẩy lùi.

Bà Nguyễn Ngọc Truyền, ngụ khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, cho biết: “Địa phương thường xuyên phối hợp lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác hàng đêm, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết, lực lượng cảnh sát khu vực, trưởng khu phố, dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố tăng cường số lần tuần tra nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân”.

Song song đó, để giữ vững tình hình ANTT, 5 lực lượng còn thường xuyên phối hợp các đơn vị giáp ranh để nắm bắt tình hình, qua đó có biện pháp ứng phó kịp thời mỗi khi xảy ra vụ việc.

Điểm sáng trong phòng, chống tội phạm

Vào lúc 3 giờ 30 phút, ngày 09/8/2018, trong lúc 5 lực lượng của phường 2, TP.Tân An đang tuần tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Khánh Thuận (SN 1979, ngụ phường 3, TP.Tân An) và Phạm Huy Hoàng (SN 1986, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua quá trình làm việc, đối tượng khai nhận đang thực hiện hành vi trộm cắp 5 khung giàn giáo bằng sắt, 2 tấm vỉ sắt tại công trình xây dựng đường bờ kè sông Vàm Cỏ Tây, phường 2.

Có thể thấy, thực tế đã chứng minh mô hình Phối hợp 5 lực lượng trong PCTP của phường 2 đã và đang phát huy hiệu quả. Năm 2018, bằng việc nâng chất mô hình, phường 2 đang là một trong những đơn vị tiêu biểu của thành phố về thực hiện tốt công tác PCTP. Để đạt những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2018, phường 2 mở hội nghị triển khai, phổ biến kế hoạch phối hợp, thực hiện tuần tra PCTP, phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân, đồng thời tiếp tục củng cố 8 tổ PCTP với 54 thành viên.

Chủ tịch UBND phường Tân Khánh - Lương Công Đức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ tịch UBND phường Tân Khánh - Lương Công Đức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2018, các tổ PCTP luôn chủ động phối hợp các đoàn thể, khu phố tổ chức tuần tra, canh gác được 397 lượt với trên 2.812 lượt thành viên tham gia. Qua đó, phát hiện, bắt 4 vụ, 5 đối tượng trộm cắp; 9 vụ, 37 đối tượng cờ bạc; 3 vụ, 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 27 vụ 39 đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; 394 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông;... Ngoài ra, 5 lực lượng còn tích cực hỗ trợ bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, những sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động thương mại, vui chơi, giải trí tổ chức trên địa bàn phường. Song song đó, lực lượng còn phối hợp bảo vệ tại các trường học, ngăn chặn nhiều vụ học sinh tụ tập gây rối, đánh nhau.

Mô hình chính là minh chứng thiết thực cho câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”, hy vọng thời gian tới, các xã, phường trên địa bàn TP.Tân An tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của mô hình trong công tác PCTP, TNXH trên địa bàn./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết