Tiếng Việt | English

27/04/2016 - 10:12

Phát triển nội thành Tân An gắn liền với tiềm năng và nguồn lực

Trong những năm qua, diện mạo TP.Tân An ngày càng khang trang, khẳng định vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của mình. Vì vậy, việc tập trung nâng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, phát triển đô thị đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường làm động lực phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An chung sức tham gia xây dựng để thành phố đạt đô thi loại 2 vào năm 2020.


Công trình xây dựng khu chợ thương mại, dịch vụ phường 3 khánh thành sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng người dân khu dân cư

Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2011-2020”, TP.Tân An tập trung đầu tư xây dựng làm thay đổi diện mạo, gắn với việc tập trung xây dựng nhiều công trình xứng tầm đô thị trong tương lai. Trước mắt, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố tiến hành xây dựng khu trung tâm thương mại, văn hóa - thể thao liên phường 1 và phường 3, bao gồm chợ phường 3, nhà văn hóa và nhà điều hành khu phố. Quy hoạch trung tâm thương mại, dịch vụ như hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn TP.Tân An, trong đó có quy hoạch xây dựng chợ phường 3 tại số 159, đường Nguyễn Đình Chiểu nhằm sắp xếp, nâng cấp hệ thống chợ phường, đáp ứng yêu cầu mua sắm của người dân cũng như phát triển thương mại của TP.Tân An, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo Ban Quản lý dự án TP.Tân An, tiến độ thi công xây dựng công trình chợ phường 3 đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Dự kiến, tháng 5-2016 sẽ nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Với diện tích 2.181m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 3 tỉ đồng, công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Khi hoàn thành, công trình còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người dân khi lưu thông trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu. Khi khu chợ đưa vào sử dụng, địa phương sẽ vận động những hộ dân kinh doanh, tiểu thương buôn bán “tự phát” dọc 2 bên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu vào buôn bán tại khu chợ.

Ngoài ra, để người dân có điểm vui chơi, sinh hoạt lành mạnh, thúc đẩy hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở, thành phố xúc tiến xây dựng khu Trung tâm Văn hóa-Thể thao liên phường 1 và phường 3 với các hạng mục công trình nhà văn hóa như: Sân khấu, hội trường, phòng đọc sách,… Công trình với tổng diện tích các hạng mục là 2.608m2, tổng kinh phí xây dựng gần 9 tỉ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao lưu văn nghệ của người dân tại hai phường 1 và phường 3.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Văn Hùng, cho biết: “Bên cạnh việc đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước, thành phố chủ động phối hợp các ngành liên quan xây dựng, thực hiện cơ chế thích hợp để huy động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân tham gia đóng góp đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nhiều hình thức, ưu tiên đầu tư các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao,… Ngoài ra, thành phố còn xây dựng lộ trình chỉnh trang lại hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc nhằm tạo vẽ mỹ quan đô thị, phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ tuyến phố được chỉnh trang. Đối với các khu đô thị mới, việc đầu tư mạng lưới điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước phải được đầu tư ngầm một cách đồng bộ bảo đảm mỹ quan, hiện đại. Đồng thời từng bước ngầm hóa ở các khu đô thị hiện hữu”.

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, thành phố tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chú trọng xây dựng văn hóa giao thông; phấn đấu đạt 98% gia đình văn hóa, trên 90% khu phố - ấp văn hóa và xây dựng xã, phường đạt chuẩn văn hóa.

Việc nâng TP.Tân An lên đô thị loại 2 là tiền đề tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển để thành phố thật sự xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Mục tiêu của TP.Tân An là phấn đấu trở thành đô thị năng động và thân thiện, có nhiều đóng góp cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xem đây là nhiệm vụ đột phá, nhằm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Văn Hùng, trong thời gian tới, cùng với việc phát triển kinh tế, đầu tư hoàn thiện kết cầu hạ tầng đô thị, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần,… phấn đấu trở thành thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp theo hướng hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật của tỉnh./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết