Tiếng Việt | English

12/01/2021 - 15:25

Phạt tù 1 đối tượng và cải tạo không giam giữ 4 đối tượng về tội đánh bạc

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử, phạt tù 1 đối tượng và cải tạo không giam giữ 4 đối tượng về tội đánh bạc.

Hiện trường vụ đánh bạc

5 bị cáo Huỳnh Vũ Mạnh Em (SN 1986, ngụ khu phố Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng); Huỳnh Văn Nghỉ (SN 1986) và Phan Minh Trung (SN 1996) cùng ngụ ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng; Lâm Văn Tiến (SN 1986, ngụ ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng); Trần Văn Hoàng Em (SN 1974, ngụ ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) về tội đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 15/9/2020, Công an huyện Vĩnh Hưng phối hợp Công an xã Vĩnh Bình bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu, tại ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc là 2 triệu đồng; 9 hột xí ngầu; nhiều tang vật liên quan và số tiền dùng để đánh bạc là 7.410.000 đồng.

Những người bị bắt khai nhận: Mạnh Em là người làm cái, số tiền ban đầu làm vốn dùng để đánh bạc là 2,4 triệu đồng, thắng được 1,950 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của các đối tượng đã phạm vào tội đánh bạc. Ngày 17/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can: Huỳnh Vũ Mạnh Em; Huỳnh Văn Nghỉ; Phan Minh Trung; Lâm Văn Tiến; Trần Văn Hoàng Em về tội đánh bạc.

TAND huyện Vĩnh Hưng vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Huỳnh Vũ Mạnh Em mức án 1 năm tù giam; Huỳnh Văn Nghỉ 12 tháng cải tạo không giam giữ; Phan Minh Trung và Trần Văn Hoàng Em 15 tháng cải tạo không giam giữ; Lâm Văn Tiến 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc./.

TP-V.Bình

Chia sẻ bài viết