Tiếng Việt | English

14/12/2020 - 14:48

Phạt tù 2 đối tượng dùng mã tấu chém người

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Văn Công Tấn, 27 tuổi và bị cáo Lê Văn Na, 30 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0 giờ ngày 02/8/2018, Tấn cùng người bạn tên Hiền đến quán Ốc Cười, phường 4, TP.Tân An để ăn uống. Khoảng 15 phút sau, Lê Quang Trong, 26 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, cùng nhóm bạn gồm hơn 10 người cũng đến quán Ốc Cười ăn uống. Do trước đây có mâu thuẫn với anh Trong nên sợ khi ăn uống chung quán sẽ dẫn đến cãi vã, xô xát nên Tấn điện thoại cho bạn là Lê Văn Dũng đến rước về. Lúc này, Dũng đang nhậu tại nhà của Na nên rủ đi cùng. Khi đi, Na mang theo 1 cây mã tấu. 

Khi cả 2 điều khiển xe tới quán, Dũng đứng ngoài, còn Na cầm theo cây mã tấu đi vào trong quán. Thấy vậy, anh Trong đứng lên đuổi Na và Dũng ra khỏi quán. Cùng lúc này, Tấn chạy tới rút con dao bấm kề vào cổ anh Trong. Trong lúc cả 2 giằng co, Na lao đến dùng mã tấu chém nhiều nhát vào lưng và vai của anh Trong khiến anh ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Na còn tiếp tục chạy tới đuổi đánh nhóm bạn của anh Trong. Khi thấy Na đang rượt đuổi nhóm bạn, anh Trong vùng dậy chạy ra ngoài. Tuy nhiên, anh Trong bị Tấn lao đến bắt giữ và tiếp tục kề dao vào cổ khiến anh Trong bị 2 vết rạch trên cổ.

Cùng lúc này, Dũng chạy xe môtô đến hỗ trợ Tấn bắt Trong lên xe chở đi. Trong lúc khống chế bắt giữ anh Trong chở đi, đến khu vực giao lộ giữa hẻm 68 và đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, TP.Tân An, xe của Dũng xảy ra va chạm giao thông với 1 xe môtô khác khiến tất cả ngã ra đường. Nhân cơ hội này, anh Trong vùng chạy thoát, còn Dũng, Tấn và Na tiếp tục lấy xe bỏ chạy về Tiền Giang. Anh Trong sau đó được người dân đưa đi cấp cứu với thương tích 54%.

Ngày 16/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với Văn Công Tấn, còn Lê Văn Na bỏ trốn nên cơ quan ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và truy nã bị cáo. Đến ngày 05/6/2020, Na bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. “Mặc dù các bị cáo biết rõ hậu quả của hành vi trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp để mặc hậu quả xảy ra” - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An nhận định.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Văn Công Tấn mức án 3 năm tù, bị cáo Lê Văn Na mức án 5 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Trong vụ án này, đối với hành vi của Văn Công Tấn, Lê Văn Na khống chế và bắt giữ anh Trong lên xe môtô để Nguyễn Văn Dũng chở đi nhằm mục đích thoát khỏi vòng vây vì lo sợ nhóm của anh Trong đuổi đánh. Sau khi ngã xe, anh Trong bỏ chạy nhưng Tấn và Na không tiếp tục đuổi theo bắt giữ mà chạy về Tiền Giang nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Dũng hiện bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra chưa làm việc được nên ra thông báo truy tìm để xử lý sau./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích