Tiếng Việt | English

15/10/2017 - 05:26

Philippines, Indonesia, Malaysia tăng chống khủng bố tại khu vực

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho hay các lực lượng tuần tra trên không phối hợp của Philippines, Indonesia và Malaysia sẽ tăng hoạt động ngăn chặn mối đe dọa khủng bố tại Đông Nam Á.

Máy bay của Lực lượng đặc nhiệm Malaysia tham gia tuần tra chung trên không tại Subang, Malaysia ngày 12/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ernesto Abella ngày 14/10 cho hay các lực lượng tuần tra trên không phối hợp của Philippines, Indonesia và Malaysia sẽ tăng cường các hoạt động ngăn chặn mối đe dọa khủng bố tại Đông Nam Á.

Người phát ngôn trên nêu rõ: "Cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực vẫn tiếp tục được tăng cường." Ông Abella cho hay các lực lượng tuần tra trên không phối hợp giữa 3 nước Đông Nam Á này nhằm "đối phó hiệu quả hơn với hoạt động của các nhóm khủng bố và tăng cường an ninh của 3 nước cũng như an ninh của khu vực."

Ông Abella cho biết "bằng việc chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, chúng tôi hy vọng nâng cao năng lực phối hợp hoạt động giữa các lực lượng của chúng tôi và giúp đảm bảo an ninh tốt hơn cho những khu vực có lợi ích hàng hải chung."

Ngày 12/10, các Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines, Indonesia và Malaysia đã khởi động hoạt động tuần tra chung trên không giữa ba bên tại căn cứ Không quân Subang của Malaysia./.  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết