Tiếng Việt | English

04/08/2021 - 17:34

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải thăm, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Thủ Thừa và Mộc Hóa

Chiều 04/8, Thường trực Tỉnh ủy Long An tổ chức Đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Thủ Thừa và Mộc Hóa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (thứ 5, từ phải qua) cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 14, huyện Thủ Thừa

Đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần các y, bác sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại đây; đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi đơn vị 25 triệu đồng (tổng kinh phí là 100 triệu đồng). Đây là kinh phí từ nguồn tài chính Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Cụ thể, tại Thủ Thừa, đoàn đến thăm, hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 14 đặt tại Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa, khu cách ly tập trung đặt tại Trường TH&THCS Tân Thành. Tại Mộc Hóa, đoàn đến thăm, hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa, khu cách ly tập trung đặt tại Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (thứ 2, từ trái qua) gửi lời thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 5, huyện Mộc Hóa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và nỗ lực của các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch. Ông động viên các y, bác sĩ, lực lượng thực nhiệm vụ tại các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch tiếp tục đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực, cố gắng, động viên nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ông đề nghị lãnh đạo huyện Thủ Thừa, Mộc Hóa tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Các địa phương cần phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến và khu cách ly.

Ông gửi lời cảm ơn chân thành đội ngũ y, bác sĩ Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Long An. Ông đề nghị các địa phương tạo điều kiện, quan tâm đến các y, bác sĩ để góp phần giúp Long An thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết