Tiếng Việt | English

25/09/2019 - 10:29

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân biên giới

Những năm qua, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng (ĐBP) Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An còn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và người dân trên khu vực biên giới

Thiếu tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Thạnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân biên giới
Thiếu tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Thạnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân biên giới

Nâng cao kiến thức pháp luật 

Đồn đóng quân trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Những năm trước, hệ thống giao thông nông thôn chưa được hoàn thiện, người dân chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về biên giới, chủ quyền, lãnh thổ,... gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Nhằm khắc phục tình trạng trên, đồn vận động người dân biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định, Quy chế Biên giới. Với phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) và “4 bám” (bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn), đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp các ban, ngành tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật như Luật Biên giới, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự,... Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bình Thạnh còn tích cực hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, người dân nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh - Nguyễn Văn Phuông cho biết: “Năm 2018, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn xã, nhất là ĐBP Bình Thạnh luôn chú trọng công tác PBGDPL cho người dân biên giới. Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với tập quán của người dân nơi đây”.

Hàng năm, ĐBP Bình Thạnh xây dựng kế hoạch phân công báo cáo viên, tuyên truyền viên nghiên cứu, biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền pháp luật, cấp phát tờ rơi; tiếp nhận, trang cấp hàng trăm đầu sách pháp luật,... nhằm giúp người dân tiếp cận các văn bản pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của đồn được trang bị kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồn còn chú trọng xây dựng ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật ở đơn vị và địa phương; thường xuyên luân chuyển, bổ sung sách, báo pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật của người dân.

Thiếu tá Pham Khắc Thụ - Chính trị viên ĐBP Bình Thạnh, cho biết: “Thời gian qua, đồn phối hợp địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Qua đó, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng trong việc huy động sức mạnh tập thể tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc,... Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Đề án 03-1133 “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới”, người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu,...

Khi người dân đồng lòng

Ông Đặng Văn Bé (ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh) cho biết: “Sinh sống trên khu vực biên giới, chúng tôi luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Từ khi được cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bình Thạnh và chính quyền địa phương tuyên truyền về pháp luật, chúng tôi thực hiện nghiêm túc, khi phát hiện các đối tượng lạ, các dấu hiệu xâm phạm đường biên, cột mốc, người dân kịp thời báo về đồn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Nhờ hiệu quả của công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân kịp thời cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Nét nổi bật trong công tác PBGDPL ở ĐBP Bình Thạnh là đơn vị tích cực đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với thực tiễn và đặc điểm hoạt động của đơn vị, địa bàn. Ngoài việc tổ chức học tập các chuyên đề tập trung, đơn vị còn lồng ghép PBGDPL vào các buổi thông báo chính trị; Ngày Chính trị, văn hóa, tinh thần ở cơ sở; Ngày Pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới. Những cách làm sinh động đó góp phần làm cho nội dung tuyên truyền thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, tạo sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Thanh Chương - Hùng Hoàng

Chia sẻ bài viết