Tiếng Việt | English

15/07/2016 - 15:45

Phổ biến thông tin về một số hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia

Những hiệp định thương mại tự do (TMTD) mà Việt nam tham gia được kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội, thuận lợi, đồng thời cũng đan xen nhiều thách thức, rủi ro.

Đại biểu dự hội nghị

Ngày 14/7, tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh Long An phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Phổ biến thông tin về một số hiệp định TMTD mà Việt Nam tham gia. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trần Quốc Khánh giới thiệu một số nội dung chính về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sự tham gia của Việt Nam; Hiệp định TMTD Việt Nam - EU; Kết quả, cơ hội và thách thức, một số khuyến nghị; Tận dụng quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại.

Theo ông Trần Quốc Khánh, hiện nay, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng với các nước trong khu vực và thế giới trên nhiều lĩnh vực. Về lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã và đang đàm phán, ký kết nhiều hiệp định TMTD song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định TPP.

Các nội dung chủ yếu, quan trọng nhất của Hiệp định TPP gồm: Thuế nhập khẩu; thuế xuất khẩu; dệt may; dịch vụ và đầu tư; mua sắm của các cơ quan chính phủ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thương mại điện tử; thương mại và môi trường; thương mại và lao động;...

Khi Việt Nam gia nhập TPP sẽ có nhiều thuận lợi, cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng cả về số lượng lẫn chất lượng, tăng khả năng nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện tái đầu tư mở rộng và nâng cao nền tảng sản xuất của doanh nghiệp; hàng hóa Việt Nam thuận lợi hơn trong thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Những thuận lợi này giúp Việt Nam phát triển nền kinh tế theo tiêu chí bền vững. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp nhiều thách thức bởi sức ép cạnh tranh của nền kinh tế như: Lưu thông hàng hóa nông sản chậm phát triển; sản xuất còn manh mún, năng suất và chất lượng thấp; doanh nghiệp trong nước chưa đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp FDI; trình độ công nghệ thấp,... Những hiệp định TMTD này được kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội, thuận lợi, đồng thời cũng đan xen nhiều thách thức, rủi ro.

Bước vào năm 2016, bức tranh kinh tế của Việt Nam diễn biến khá tích cực, mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững. Những cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và với doanh nghiệp Việt Nam nói riêng luôn đan xen nhau. Do vậy, cần có sự đổi mới phù hợp với điều kiện hội nhập và sự vận hành của thị trường thế giới./.

Hoàng Lê-Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết