Tiếng Việt | English

30/10/2021 - 18:12

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa kiểm tra công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263 đã hy sinh trong trận Cầu Ván

Ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa đến huyện Châu Thành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành và đón bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263 (Quân khu 8) đã hy sinh trong trận Cầu Ván (xã An Lục Long) vào năm Mậu Thân năm 1968.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Châu Thành kiểm tra tại công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263

Công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Cầu Ván với diện tích trên 6.000 m2. Công trình gồm các hạng mục: cải tạo bia liệt sĩ, xây mới nhà tưởng niệm, nhà quản lý, cổng hàng rào,..

Trước mắt, huyện triển khai thi công các hạng mục: công trình mộ gió (tượng trưng cho ngôi mộ tập thể các liệt sĩ trước đây), đền thờ liệt sĩ , hàng rào, đường vào và sân với tổng kinh phí trên 21 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trong đó, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang vận động mạnh thường quân ủng hộ 3,5 tỉ đồng. Sau gần 9 tháng khởi công, công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh trong trận Cầu Ván, giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức buổi lễ khánh thành công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263 (Quân khu 8) và đón bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh sắp tới bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết