Tiếng Việt | English

17/05/2022 - 16:37

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Long An  

Ngày 17/5, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Long An.

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn

Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Đỗ Thanh Hùng báo cáo về tình hình kinh phí và điều kiện hoạt động của Ủy ban Đoàn kết công giáo (UBĐKCG) và thực hiện một số quy định tài chính đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Theo đó, UBĐKCG Việt Nam tỉnh được thành lập năm 1996, đến nay có 10 Ban Đoàn kết Công giáo ở các huyện (Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước, Bến Lức, Thủ Thừa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An). UBĐKCG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 79 vị.

Thời gian qua, UBĐKCG Việt Nam tỉnh cùng BĐKCG các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền những sự kiện trọng đại của đất nước; những chủ chương chính sách liên quan đến tín ngưỡng; thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo 

Đồng bào Công giáo tỉnh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam phát động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; vận động mạnh thường quân tặng quà hộ neo đơn, khó khăn, hộ nghèo; xây dựng, trao tặng nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở;…

Các giáo xứ trong tỉnh ủng hộ, đóng góp hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, đường liên ấp; sửa chữa và xây dựng cầu giao thông nông thôn và các hoạt động từ thiện xã hội khác. Song song đó, đồng bào giáo dân tích cực hưởng ứng chương trình y tế Quốc gia; tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; đưa trẻ đến trạm y tế tiêm chủng đầy đủ; thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình bằng những biện pháp tránh thai hiện đại; không có trường hợp sinh con thứ 3; tiêm đầy đủ vắc-xin phòng Covid-19.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo tình hình kinh phí và điều kiện hoạt động của UBĐKCG và thực hiện một số quy định tài chính đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Ông đánh giá cao công tác vận động đồng bào Công giáo tại Long An.

Ngoài ra, ông ghi nhận những ý kiến, đề xuất của tỉnh Long An và trao đổi một số vấn đề liên quan đến 6 nội dung: Sinh hoạt phí Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện; phụ cấp Hội đồng, Ban Tư vấn; kinh phí giám sát, phản biện xã hội; cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự Ủy ban, Ban Đoàn kết Công giáo; kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác UBTƯMTTQ Việt Nam. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoạt động tốt hơn nữa.

Dịp này, tỉnh đề xuất, kiến nghị Trung ương điều chỉnh, tăng mức sinh hoạt phí Ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp; phụ cấp Hội đồng, Ban Tư vấn; kinh phí giám sát, phản biện xã hội; sớm có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết