Tiếng Việt | English

24/01/2020 - 13:57

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An

Ngày 24/01, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng các đồng chí đồng hương Long An đang công tác tại các cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh có chuyến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của Long An trong thời gian qua và đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và nguyên Chủ tịch nước cùng các đồng chí đồng hương Long An về thăm, chúc tết nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Ông thông tin với đoàn một số kết quả nổi bật về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm qua.

Các đồng chí vui mừng trong ngày họp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán

Năm 2019, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Long An đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,41%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - thủy sản. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 18.000 tỉ đồng.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (bìa trái) chúc tết lãnh đạo tỉnh Long An

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%, hộ cận nghèo còn 2,7%. Đặc biệt, trong thời gian qua, tỉnh được sự quan tâm của đồng chí Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình và các đồng chí đồng hương Long An hỗ trợ xúc tiến, kêu gọi đầu tư nhiều dự án lớn, trọng điểm, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, tình thương, trang bị hệ thống nước sạch học đường, hỗ trợ bò giống giúp hộ nghèo,… với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Từ đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo niềm tin, phấn khởi cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An

Quốc phòng - an ninh được giữ vững và củng cố. Hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động qua việc triển khai thực hiện Đề án số 02 của Tỉnh ủy. Cấp ủy các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chuyên đề năm 2019 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh (phải) tặng quà chúc mừng năm mới nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ chí tình của đồng chí Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố là những người con của quê hương Long An. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An trân trọng cảm ơn nghĩa tình của các đồng chí. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, góp ý của các đồng chí, tiếp tục đưa Long An phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng các đồng chí trong đoàn và gia quyến luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Tại cuộc họp mặt, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Thanh Phong bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng các đồng chí đồng hương Long An,… tạo điều kiện cho tỉnh phát triển đi lên. Ông cho rằng, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, tỉnh cần quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực, có chủ trương, thực hiện đổi mới công tác giáo dục; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, nhất là định hướng nông dân ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất,…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua. Ông đề nghị thời gian tới, Long An cần đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai Tân An; chú trọng phát triển hệ thống giao thông tại các vùng kinh tế trọng điểm. Đồng thời, tỉnh cần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng các khu đô thị mới, đô thị thông minh song song với bảo vệ môi trường; chú trọng đến công tác xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh (phải) tặng quà chúc mừng năm mới Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh quan tâm cải cách hành chính, trong đó cần tập trung xây dựng bộ máy hành chính thân thiện, thủ tục thông thoáng, xây dựng ý thức phục vụ nhân dân. Tiếp tục giữ gìn an ninh biên giới, chăm lo cho những người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới; thúc đẩy phát triển dịch vụ - thương mại, du lịch, tài chính;…

Trước thềm năm mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Long An mạnh khỏe, thành công và đạt nhiều thắng lợi./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết