Tiếng Việt | English

14/10/2017 - 13:56

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình: “Đảng và Nhà nước rất quyết liệt trong chống tham nhũng”

Sáng 14/10, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An do Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội -Trương Văn Nọ dẫn đầu tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành. Đến dự còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần cùng đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo huyện và đông đảo cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phó Thủ tướng – Trương Hòa Bình chào hỏi cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ý kiến cử tri chủ yếu xoay quanh các vấn đề: Chống tham nhũng, tổ chức cán bộ, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Cử tri đề cập đến một số trọng án tham nhũng thời gian gần đây và bày tỏ thái độ hoan nghênh với sự quyết tâm của Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng. Cử tri đề xuất Chính phủ cần mạnh tay hơn nữa trong chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm, thay đổi cán bộ yếu kém về năng lực và kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, các cử tri mong muốn lãnh đạo Nhà nước có biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để ngăn chặn, giải quyết vấn nạn lâm tặc, cát tặc, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Hình phạt cho người vi phạm phải có tính răn đe.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình khẳng định Đảng và Nhà nước rất quyết tâm trong xử lý tham nhũng

Giải trình với cử tri, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quyết liệt trong công tác chống tham nhũng. Đó là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Việc xử lý lâm tặc, cát tặc, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, một số vấn đề khác cử tri đề cập cũng được Đoàn tiếp thu./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết