Tiếng Việt | English

14/10/2018 - 19:12

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Cần Giuộc trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đến dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình (thứ 3, trái qua) tiếp xúc cử tri tại Long An

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri gửi đến đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; hạn chế việc thường xuyên sửa đổi sách giáo khoa; quan tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, các cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ nông dân trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, cần có chính sách mở tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn vay để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cử tri Cần Giuộc bày tỏ mong muốn chính quyền quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông phù hợp với yêu cầu phát triển, nhất là việc xây cầu thay phà phục vụ việc đi lại của người dân thị trấn Cần Giuộc và các xã vùng hạ của huyện.

Cử tri nêu ý kiến

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018. Về vấn đề phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thời gian qua Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện công tác này, thể hiện qua việc nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử. Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phòng, chống tham nhũng, nhằm bảo đảm trong sạch bộ máy, hoạt động hiệu quả.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An -  Trương Văn Nọ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết