Tiếng Việt | English

28/11/2018 - 10:16

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An

Ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Đức Huệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  - Trương Hòa Bình (giữa) tiếp xúc cử tri tỉnh Long An

Tại cuộc tiếp xúc, báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV vừa qua, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cho biết kỳ họp hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, cử tri huyện Đức Huệ bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6, đồng thời gửi nhiều kiến nghị và mong muốn các ban, ngành chức năng Trung ương, tỉnh Long An và huyện Đức Huệ quan tâm có giải pháp tháo gỡ.

Trước nhất là việc đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế huyện, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu. Bên cạnh đó, cần có chính sách đặc biệt thu hút người dân sống dọc theo tuyến biên giới góp phần xây dựng tuyến phòng thủ biên giới ổn định. Đồng thời, tăng cường giải pháp phòng, chống buôn lậu cũng như nạn đánh bạc qua biên giới. Liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng, cử tri Đức Huệ đề nghị tăng mức hình phạt so với quy định để đủ sức răn đe.

Cử tri nêu ý kiến

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Trương Văn Nọ tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1, tại xã Mỹ Thạnh Bắc. Dự án do Tập đoàn Thành Thành Công đầu tư với tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng, công suất lắp đặt 49MW dự kiến sẽ vận hành thương mại vào giữa năm 2019./.

Duy Huệ - Xuân Quốc

Chia sẻ bài viết