Tiếng Việt | English

09/09/2020 - 15:15

Phó Tổng thống Afghanistan bị thương nhẹ sau một vụ nổ

Trong một đoạn băng hình được đăng tải trên mạng xã hội Facebook sau vụ nổ, ông Saleh với bàn tay trái bị băng bó cho biết ông cùng đoàn hộ tống đang di chuyển tới văn phòng thì bị tấn công.


Đưa một người bị thương trong vụ nổ tới bệnh viện. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, các quan chức Afghanistan thông báo Phó Tổng thống nước này Amrullah Saleh đã bị thương nhẹ khi đoàn hộ tống của ông bị tấn công trong một vụ nổ tại thủ đô Kabul vào ngày 9/9 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Trong một đoạn băng hình được đăng tải trên mạng xã hội Facebook sau vụ nổ, ông Saleh với bàn tay trái bị băng bó cho biết ông cùng đoàn hộ tống đang di chuyển tới văn phòng thì bị tấn công.

Ông Saleh nêu rõ: "Tôi ổn nhưng một số nhân viên hộ tống đã bị thương. Con trai tôi ở cùng xe với tôi cũng ổn. Tôi bị một số vết bỏng ở trên mặt và tay. Vụ nổ khá mạnh."

Taliban, nhóm cam kết không tiến hành các vụ tấn công ở các khu vực thành thị theo một thỏa thuận với Mỹ, đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết