Tiếng Việt | English

18/06/2019 - 19:53

Phòng ngừa, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Bình Hiệp là xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Theo thống kê, năm 2018, trên địa bàn xã xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự.

Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và ông Trương Văn Thanh - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Bình Hiệp, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình

Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và ông Trương Văn Thanh - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Bình Hiệp, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình

Trong năm, các ngành, đoàn thể tiếp nhận quản lý, giáo dục 58 đối tượng tù tha về, đối tượng vi phạm pháp luật đã bị xử lý,... Năm 2018, lực lượng công an đấu tranh, làm rõ, bắt xử lý 3 vụ/3 đối tượng trộm cắp tài sản (trộm nóng xe môtô); 2 vụ/4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ/2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 13 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu; 5 tụ điểm đá gà; 7 tụ điểm đánh bạc nhỏ; 11 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya;...

Nhằm góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã Bình Hiệp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và UBND xã ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và xây dựng mô hình Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng năm 2019.

Theo Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền pháp luật; thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Đồng thời, phối hợp Công an xã Bình Hiệp khảo sát tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật, có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc tham gia tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ. Phối hợp chính quyền, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể xã giáo dục, giúp đỡ những trẻ em vi phạm, trẻ em bị xâm hại, tạo điều kiện để các em học tập, học nghề, tham gia sinh hoạt cộng đồng, giúp ích cho gia đình, xã hội,...

Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ xã Bình Hiệp - Trương Văn Thanh cho biết: Ban chỉ đạo xã chỉ đạo Công an xã củng cố lực lượng nòng cốt như ban, tổ an ninh nông thôn; đội dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; lực lượng công an phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, đồn biên phòng, trạm kiểm soát cửa khẩu tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy chế biên giới, tổ chức, dẫn dắt, đưa người qua biên giới trái phép, mua bán, vận chuyển hàng lậu, ma túy, tiêu thụ tài sản;...

“Trên cơ sở danh sách người chưa thành niên vi phạm pháp luật, có biểu hiện vi phạm pháp luật, UBND xã Bình Hiệp phân công ban, ngành phối hợp đoàn thể lựa chọn biện pháp trợ giúp phù hợp, hiệu quả; thường xuyên phối hợp gia đình, nhà trường, các lực lượng liên quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng em để có biện pháp giáo dục hiệu quả hoặc giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề,...” - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ xã Bình Hiệp - Trương Văn Thanh cho biết thêm./.

Thúy Phượng-Minh Khánh

Chia sẻ bài viết