Tiếng Việt | English

31/03/2022 - 19:05

Phụ nữ Thạnh Đức phát triển kinh tế gia đình nhờ nuôi chim cút

Phụ nữ (PN) xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang phát triển mô hình nuôi chim cút, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Bà Lê Thị Dung vừa bán 15.000 con chim cút, lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng

Bà Lê Thị Dung vừa bán 15.000 con chim cút, lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Phơ, ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, là người tiên phong nuôi chim cút. Năm 2012, được người em hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim cút và kết nối với đơn vị cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi nên bà mạnh dạn đầu tư chuồng nuôi. Với sự cần cù, chăm chỉ học hỏi, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, đến nay, kinh tế gia đình bà Phơ đã ổn định hơn nhờ nuôi chim cút. Hiện tại, bà nuôi khoảng 100m2 với số lượng 10.000 con chim cút. Mỗi năm, bà xuất bán khoảng 14 bầy, mỗi bầy 10.000 con, chủ yếu là chim cút thịt, lợi nhuận từ 9-10 triệu đồng/bầy chim cút.

Theo bà Phơ, chỉ cần nắm chắc kỹ thuật, làm theo hướng dẫn thì việc nuôi chim cút cũng không mấy vất vả. Chuồng nuôi phải bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng, cứ 3 ngày dọn chuồng 1 lần, mỗi ngày cho chim cút ăn 1 lần và uống nước 2 lần. Điều quan trọng là phải bảo đảm độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ vào khoảng thời gian mới thả nuôi để chim cút phát triển ổn định.

Thấy bà Phơ khởi sự nuôi chim cút thành công, nhiều hội viên PN xã Thạnh Đức cũng tham gia mô hình này. Bà Lê Thị Dung (ấp 6, xã Thạnh Đức) vừa bán 15.000 con chim cút, lợi nhuận khoảng 10-12 triệu đồng. Học hỏi kinh nghiệm từ bà Phơ, bà Dung nuôi chim cút khoảng 4 năm nay, nhờ vậy mà kinh tế gia đình ngày càng khá giả. Bà Dung chia sẻ: “Trước đây, tôi làm thuê, khi lớn tuổi, không đủ sức khỏe để làm nên nhờ bà Phơ chỉ dẫn cách nuôi chim cút. Ban đầu không có nhiều vốn, nhờ Hội PN xã hỗ trợ vay 50 triệu đồng, tôi đầu tư chuồng nuôi. Tôi còn tận dụng phân chim cút để nuôi cá, trồng chanh, cây ăn trái để kiếm thêm thu nhập”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp PN Việt Nam xã Thạnh Đức - Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết: “Trước đây, khi thực hiện mô hình nuôi chim cút, xã chỉ có 3 hộ tham gia, đến nay có 10 hộ. Hiện Hội PN xã và các hộ hội viên triển khai nhân rộng ở ấp 1 và ấp 5. Qua thời gian triển khai, thực hiện, mô hình nuôi chim cút mang lại hiệu quả, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình. Hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện, tích cực hỗ trợ để chị em tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư nuôi chim cút”.

Nuôi chim cút có ưu điểm thu hồi vốn nhanh, chi phí đầu tư con giống vừa phải, ít xảy ra dịch bệnh, chăm sóc không vất vả nên phù hợp với PN lớn tuổi, nông nhàn. Bên cạnh đó, đầu ra chim cút khá thuận lợi nên người nuôi cũng an tâm khi tham gia mô hình này./.

Kim Phượng - Thái Tần

Chia sẻ bài viết