Tiếng Việt | English

23/06/2021 - 09:03

Phụ nữ tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch

Trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”, cùng với hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) trên địa bàn tỉnh Long An nỗ lực phòng, chống dịch. Trong đó, nổi bật là hoạt động tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch nơi tuyến đầu.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả, sự hy sinh và cống hiến của những người nơi tuyến đầu chống dịch, Hội LHPNVN tỉnh có nhiều hoạt động tiếp sức. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội LHPNVN tỉnh thành lập 2 đoàn đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường) và Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng), với tổng trị giá trên 68 triệu đồng do mạnh thường quân đóng góp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh thành lập đoàn đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Vĩnh Hưng - Tạ Ngọc Huệ thông tin: “Nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới, Hội vận động mạnh thường quân thăm, tặng quà cho 14 chốt biên phòng, 5 chốt quân sự và 1 khu cách ly trên địa bàn huyện: 600 đòn bánh tét, bánh ú, 400 chai nước rửa tay, 50 hộp khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm (mì gói, sữa, cá mòi, chuối, cà phê,...) với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Đây là những phần quà ý nghĩa, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Đước - Lại Thị Kim Minh cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội phát 555 khẩu trang vải, trên 98.400 khẩu trang y tế; 280 tấm chắn giọt bắn, 80 cục xà phòng, 145 chai rửa tay sát khuẩn, trên 9.500 tờ rơi cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thời, vận động 625 suất ăn, gạo, mì, nhu yếu phẩm và một số vật tư hỗ trợ khu cách ly, lực lượng trực chốt kiểm soát và khu vực phong tỏa. Tổng trị giá các hoạt động này trên 91 triệu đồng”.

Tại huyện Cần Giuộc, ngay sau khi trên địa bàn phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, hội viên PN, đoàn viên, thanh niên được huy động vào cuộc tham gia phục vụ tại khu cách ly tập trung, trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát người về từ TP.HCM và các vùng dịch. Nhằm tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, Hội LHPNVN huyện vận động và tiếp nhận sự đóng góp của hội viên PN, mạnh thường quân tặng khu cách ly phòng chống Covid-19, các chốt kiểm dịch 19 thùng khẩu trang y tế, 800 khẩu trang vải, 2 thùng (192 chai) nước rửa sát khuẩn, 1 thùng găng tay. Các chị em PN còn trở thành hậu phương vững chắc, tình nguyện nấu những suất ăn trưa, chiều tiếp sức cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Long Hậu; hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ thêm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, nước khoáng,… Tổng kinh phí vận động hỗ trợ tuyến đầu thời gian qua trên 67 triệu đồng.

Tại các địa phương khác, các cấp Hội cũng vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống đại dịch; phát tờ rơi, khẩu trang y tế; triển khai may khẩu trang vải ủng hộ khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ khu vực biên giới. Đồng thời, các cấp Hội vận động hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; vận động các hộ gia đình tạm hoãn đám cưới, đám hỏi, riêng đám giỗ, đám tang thì làm gọn nhẹ nội bộ gia đình, không tập trung đông người và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, cho thấy chị em PN luôn là hậu phương, chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp những “chiến binh” thầm lặng nơi tuyến đầu an tâm thực hiện các giải pháp đẩy lùi đại dịch./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết