Tiếng Việt | English

18/07/2015 - 06:52

Phú Yên: Lửa thiêu rụi kho chứa bánh kẹo

Lúc 21g45, ngày 17-8, lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại kho chứa hàng bánh kẹo của ông Trương Văn Hưng ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Đám cháy bốc cao quá nhanh đã làm cả khu dân cư hoảng loạn.

Do ngọn lửa bùng phát nhanh và lớn nên người dân không tiếp cận được để cứu hàng hóa trong kho.

Hơn 30 phút sau khi vụ cháy được phát hiện, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã điều đến hiện trường bốn xe chữa cháy và gần 100 cán bộ, chiến sĩ.

Ông Lê Thanh Nghiêm - chủ tịch UBND huyện Đông Hòa ( Phú Yên) - cho biết đến gần 0g ngày 18-7, sau hơn ba giờ, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn túc trực để làm nguội than lửa, đề phòng gió làm phát cháy trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hóa trong kho bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo người dân gần kho bánh kẹo bị cháy, ông Hưng chỉ buôn bán vào ban ngày, khoảng 20g thì đóng cửa và về nhà riêng.

Lửa bốc cháy dữ dội bên trong nhà kho. Rất may kho chứa hàng không nằm chung vách với nhà nào - VĂN THẢO

Lực lượng cảnh sát PCCC phải huy động 6 xe chữa cháy đến hiện trường- VĂN THẢO

VĂN THẢO - DUY THANH/tuoitre online

Chia sẻ bài viết