Với những lợi ích thiết thực, MXH nhanh chóng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, môi trường Interet nói chung và MXH nói riêng cũng có những mặt trái nhất định đến từ việc người dùng cố ý sử dụng MXH vào những mục đích không trong sáng, gây ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, xã hội và thậm chí là lợi ích quốc gia.
Internet đang phát triển một cách mạnh mẽ. Không gian mạng trở thành một không gian sống của con người, một không gian không có giới hạn về địa giới hành chính. Đó vừa là thuận lợi cho sự phát triển, vừa là khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát thông tin. Để tránh được những tác hại xấu từ MXH, cần sự vào cuộc của cả chính quyền và sự tỉnh táo của mỗi “cư dân mạng”.
Các cơ quan chức năng cần có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội tích cực, tăng cường giám sát thông tin trên mạng, nâng cao năng lực phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm trên môi trường mạng,... (Trong ảnh: Cơ quan chức năng trong tỉnh xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật trên Facebook) (Ảnh tư liệu)
Các giải pháp của chính quyền
Theo nhận định của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, Internet, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái trên MXH với mức độ, tần suất ngày càng tăng. Đây là hoạt động nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, xử lý vi phạm của các ngành, địa phương mặc dù đã được đẩy mạnh nhưng kết quả còn hạn chế. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra đối với mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân hiện nay là cần tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên MXH.
Mặc dù đánh giá cao những nỗ lực của ngành, đoàn thể trong việc ứng dụng MXH vào công tác tuyên truyền, đấu tranh nhưng ông Hoàng Đình Cán vẫn chỉ ra các trang Facebook ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, mang tính hình thức, không hoạt động thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Theo ông, thời gian tới, tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm soát và định hướng thông tin trên môi trường mạng nói chung và MXH nói riêng.
Luật An ninh mạng cần được tuyên truyền, triển khai sâu, rộng, nâng cao hiệu quả ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, sai trái trên không gian mạng. Các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc, cộng tác viên các lực lượng 35 toàn tỉnh cần được tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền trên MXH nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng trong thời kỳ mới.
Bên cạnh đó, ông Hoàng Đình Cán cũng cho rằng, cần mở thêm các fanpage, blog trên MXH theo hướng tăng về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Các trang cần có trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng tính hấp dẫn để thu hút người truy cập. Những thông điệp truyền thông trên các trang phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thể hiện và dễ lan tỏa. Các thông tin tích cực về ngành, địa phương cần được đưa ra với nhiều hình thức: Tin, bài, ảnh, video clip,… góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc trên MXH.
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Huỳnh Cao Chánh đề nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng MXH tích cực, tăng cường giám sát thông tin trên mạng, nâng cao năng lực phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm trên môi trường mạng,...Bên cạnh đó, mỗi ngành nên xem xét tạo bộ quy tắc sử dụng MXH cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nhằm góp phần giúp môi trường MXH phát huy mặt tích cực hơn.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về những việc Bộ sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm quản lý MXH: - Sửa đổi các nghị định có liên quan đến việc quản lý MXH và tin giả. - Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. - Yêu cầu định danh người sử dụng MXH. - Tiếp tục phát triển các công cụ rà quét, quản lý không gian mạng bằng công nghệ. - Các MXH do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. - Việc xử phạt cần phải có tính răn đe đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ và cả người dùng MXH. |
Lời khuyên cho mỗi người dân
Không chỉ có cơ quan chức năng, mà mỗi người dân cũng cần hết sức tỉnh táo khi tham gia MXH, chung tay đẩy lùi tin xấu, lan tỏa những điều tốt đẹp và làm trong sạch môi trường MXH. MXH có ưu điểm nổi bật chính là mỗi người dân đều có thể cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng khi có chiếc điện thoại thông minh trên tay. Tuy nhiên, hầu hết thông tin đó đều là thông tin ban đầu, có độ tin cậy chưa cao.
Khi tiếp cận những thông tin như vậy, người dùng MXH cần kiểm chứng lại thông tin, xác định mức độ tin cậy của nguồn tin trước khi like hoặc share. Muốn làm được điều đó, mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức cơ bản để hình thành bộ lọc thông tin trên MXH.
Tâm lý đám đông cũng là một điều mà người dùng MXH cần tránh xa và tỉnh táo khi gặp phải. Tâm lý đám đông thường tạo cho người dùng cảm giác an toàn khi tham gia cùng đám đông chỉ trích hoặc tôn vinh điều gì đó và ngược lại. Rất có thể, một cú click chuột vô thưởng, vô phạt sẽ đem đến nhiều rắc rối cho mình và người khác. Ông Huỳnh Cao Chánh cho rằng, trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay thì báo chí chính thống là câu trả lời chính xác cho tất cả thông tin trên MXH. Đó là một nguồn kiểm chứng thông tin để người dùng MXH biết được thông tin mình đang tiếp cận chính xác hay không.
Trước khi chờ đợi những giải pháp từ phía cơ quan quản lý có thẩm quyền, mỗi người dân, đặc biệt là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hãy trang bị cho mình bản lĩnh trở thành người dùng tỉnh táo trong thế giới ảo!./.
Quế Lâm