Tiếng Việt | English

26/01/2018 - 18:51

Qatar đoạt hạng 3 tại Giải U-23 châu Á 2018

Chiều 26/01, tiền đạo Akram Afif đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 39, giúp U-23 Qatar đá bại U-23 Hàn Quốc 1-0 trong trận tranh hạng 3 tại Giải U-23 châu Á 2018.

Tiền đạo Akram Afif (10, đỏ) - tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới U-23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Bàn thắng của U-23 Qatar được ghi sau một tình huống phản công chớp nhoáng ở trung lộ. Akram Afif bứt tốc độ từ gần giữa sân vào thẳng vòng cấm Hàn Quốc rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Kang Hyeon-Mu, mở tỉ số cho U-23 Qatar.

Sau bàn thua, U-23 Hàn Quốc dồn đội hình lên đáp trả và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành thủ môn Yousef Hassan. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Lee Keun-Ho, Hwang Hyun-Soo, Cho Jae-Wan…, U-23 Hàn Quốc đã không có bàn thắng quân bình tỉ số dù tạo ra gần chục cơ hội ghi bàn.

Thậm chí, ngay cả khi được trọng tài “tặng” cho quả 11m (bóng chạm vai hậu vệ Tameem Al Muhaza) nhưng trung vệ đội trưởng Hwang Hyun-Soo cũng không đánh bại được thủ môn Yousef Hassan, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho U-23 Hàn Quốc.

Chung cuộc, U-23 Qatar đá bại U-23 Hàn Quốc 1-0 để đoạt hạng 3 tại Giải U-23 châu Á 2018. 

Diễn biến trận đấu:

Phút 90+5, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, U-23 Qatar đá bại U-23 Hàn Quốc 1-0.

BỎ LỠ! Phút 87, thêm một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày các chân sút Hàn Quốc. Lần này cầu thủ bỏ lỡ là đội trưởng Hwang Hyun-Soo (5) khi anh đệm bóng vào ngay vị trí thủ môn Yousef Hassan từ cự li chưa đến 5m.

CỘT DỌC! Phút 81, đến lượt tiền vệ Cho Jae-Wan (17) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U-23 Hàn Quốc khi dứt điểm trúng cột dọc ngay mép vòng 16m50.

CỨU THUA! Phút 79, thủ môn Yousef Hassan đã xuất sắc chặn được cú dứt điểm từ cự li 5m của Lee Keun-Ho (9), cứu cho U-23 Qatar một bàn thua.

BỎ LỠ! Phút 73, tiền đạo Lee Keun-Ho (9) bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho U-23 Hàn Quốc khi xử lý quá chậm trong tình huống đối mặt với thủ môn Yousef Hassan, tạo cơ hội cho hậu vệ Qatar lui về cản phá.

BỎ LỠ! Phút 55, tiền đạo Akram Afif bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho U-23 Qatar khi không đánh bại được thủ môn Kang Hyeon-Mu trong pha đối mặt.

KHÔNG VAAAOOO...! đội trưởng Hwang Hyun-Soo đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho U-23 Hàn Quốc khi không đánh bại được thủ môn Yousef Hassan trên chấm 11m. 

PENALTY! Phút 49, trọng tài cho U-23 Hàn Quốc được hưởng quả penalty vì cho rằng trung vệ Tameem Al Muhaza đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Pha quay chậm lại trên truyền hình sau đó cho thấy bóng chỉ chạm vai Muhaza và trọng tài đã mắc sai lầm khi cho Hàn Quốc được hưởng quả 11m.

Hiệp 2 trận U-23 Qatar - Hàn Quốc đã bắt đầu.

Phút 45+1, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, U-23 Qatar đang tạm dẫn trước Hàn Quốc 1-0.

VAAAOOO...! 1-0 cho U-23 Qatar, Akram Afif ghi bàn. Phút 39, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Akram Afif bứt tốc độ từ gần giữa sân vào thẳng vòng cấm Hàn Quốc rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Kang Hyeon-Mu, mở tỉ số cho U-23 Qatar.

Phút 30, vẫn chưa có cơ hội rõ ràng nào được tạo ra. Hai đội thi đấu ăn miếng trả hấp dẫn nhưng vẫn thiếu những đường chuyền đột biến ở tình huống quyết định.

U-23 Qatar quyết tâm giành hạng ba sau khi đêt thua U-23 VN. Ảnh: AFC

Phút 10, chưa có bàn thắng nào được ghi. Hai đội đang thi đấu khá cởi mở./.

Theo Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết