Biên phòng thu giữ tang vật thuốc lá lậu
Buôn lậu vẫn còn phức tạp
Trong bối cảnh dịch Covid-19 xảy ra phức tạp nhưng lực lượng chức năng vẫn phát hiện, bắt giữ, xử lý một số vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu với tính chất, quy mô rất lớn. Nổi cộm như vụ bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển 62.400 gói thuốc lá ngoại vào ngày 29/9/2021; vụ bắt giữ xe đầu kéo container vận chuyển 115.450 gói thuốc lá ngoại trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An ngày 06/10/2021; vụ triệt xóa tụ điểm giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ vào ngày 01/11/2021, bắt giữ 15 đối tượng, 5 xe ôtô, thu giữ hơn 28.000 gói thuốc lá ngoại. Trong khi đó, hoạt động gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn xảy ra, nhất là đối với mặt hàng phân bón.
Ngoài ra, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để kinh doanh nhiều thiết bị y tế do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, kinh doanh nhiều dụng cụ y tế vi phạm về nhãn mác liên tiếp được các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, nguyên nhân hoạt động buôn lậu có lúc vẫn diễn biến phức tạp là vì chênh lệch giá thuốc lá giữa Campuchia và Việt Nam rất cao, chênh lệch từ 7.000 - 12.000 đồng/gói. Do đó, một số đối tượng vì lợi nhuận bất chính mà làm liều đi buôn lậu. Một số đối tượng lợi dụng xe có thẻ “luồng xanh” khi qua trạm, chốt không bị kiểm tra để vận chuyển thuốc lá ngoại số lượng lớn.
Công an kiểm tra hàng hóa
Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thương mại điện tử trở thành một phương thức kinh doanh, giao dịch, mua bán hàng hóa phổ biến hiện nay. Đây là loại hình kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho người tiêu dùng. “Dù vậy, các lực lượng chức năng rất khó kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo loại hình này. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ” - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh - Phạm Đức Chinh cho biết.
Mặt khác, trong đấu tranh với buôn lậu, yêu cầu các ngành chức năng ngoài thu giữ được tang vật, hàng hóa thì cần phải lên kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để bắt được cả đối tượng thực hiện hành vi vi phạm. Từ đó, theo mức độ vi phạm có hình thức xử lý theo quy định pháp luật để răn đe và bảo đảm sự thượng tôn pháp luật.
Chủ động phòng, chống
Dự báo khả năng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vào những ngày cuối năm sẽ diễn biến phức tạp hơn. Ngoài kế hoạch, chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thì các cấp, các ngành liên quan như Công an, Biên phòng, QLTT, Hải quan,... đã chủ động xây dựng kế hoạch để đấu tranh, phòng, chống. Quyết tâm đặt ra là không để xảy ra những điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trong đấu tranh xác định phải đánh trúng đầu sỏ, làm rõ đường dây. “Gần đây, các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đến kiểm tra, làm việc với một số địa phương, đơn vị đóng chân ở địa bàn biên giới về công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả.
Qua đó, đề nghị các đơn vị, lực lượng nắm chắc địa bàn, nhận định các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa, các đối tượng đầu nậu, các đường dây buôn lậu nếu có, để xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn” - Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết.
Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh phát hiện nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc
Cục trưởng Cục QLTT tỉnh - Phạm Đức Chinh thông tin, từ nội địa, các ngành đã và đang tăng cường thanh tra, kiểm tra hàng hóa bày bán trên thị trường. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng, sản xuất. Đây là việc làm xuyên suốt để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và càng được tăng cường vào dịp cuối năm khi lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tết của người dân tăng mạnh.
UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; quan tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; trong đó nhấn mạnh đến việc thực hiện tốt đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa
Mặt khác, tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ để phát huy những ưu điểm; ngược lại, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, kẽ hở. Biên phòng bố trí lực lượng, duy trì các tổ, chốt cố định, lưu động để bảo đảm công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới phụ trách, quản lý. Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, Zalo.
Song song với nhiều giải pháp, UBND tỉnh lưu ý các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, kinh doanh, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại. Những bài học kinh nghiệm, những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong công tác này cần được các cấp, các ngành quan tâm chia sẻ, biểu dương để lan tỏa trong cuộc sống./.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 xảy ra phức tạp, từ nội địa đến biên giới được tăng cường, bố trí nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp hoạt động buôn lậu. Chỉ tính 10 tháng năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu hơn 900 vụ; hàng giả nhãn hiệu, hàng kém chất lượng 23 vụ; hàng giả chất lượng 7 vụ và 1.147 vụ gian lận thương mại.
Qua đó, xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước 110,5 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1,9 triệu gói thuốc lá điếu nhập lậu, 21.400 kg đường cát, 265 xe máy và 109 xe ôtô,... Qua đó, khởi tố 92 vụ/98 đối tượng, chủ yếu liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, nhập lậu.
|
Lê Đức