Tiếng Việt | English

07/03/2018 - 16:23

Quân, dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Lễ khánh thành đường giao thông nông thôn ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An thật đông vui. Ước mơ bao năm nay của người dân nơi đây về con đường bêtông trở thành sự thật nhờ sự chung tay, góp sức của nhà tài trợ, người dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn.

Giúp dân di dời, tránh bão

Với trách nhiệm, nghĩa tình với nhân dân vùng căn cứ kháng chiến cũ, ngay khi có chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT phối hợp các ngành, đoàn thể vận động người dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn. Bản thân cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn gương mẫu cùng gia đình chung tay thực hiện.

Đường kênh Chiến Đấu dài hơn 6.000m, là tuyến đường giao thông huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân 8 ấp trong xã. Giai đoạn 1, tuyến đường được thi công 3.000m với tổng kinh phí 3 tỉ đồng, ngân sách nhà nước 50%, còn lại do mạnh thường quân hỗ trợ, người dân đóng góp, trong đó LLVT huyện hỗ trợ 50 triệu đồng. Công trình được đưa vào sử dụng đáp ứng sự mong đợi của người dân trên địa bàn, góp phần cho An Lục Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 19/12/2017.

Ngoài hỗ trợ người dân xây dựng đường giao thông nông thôn, LLVT huyện còn vận động nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 hộ dân trên địa bàn. LLVT huyện phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong các đợt tập trung huấn luyện để lao động giúp dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Khải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành, cho biết: Năm qua, LLVT huyện tổ chức 376 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân nạo vét kênh, mương ở các xã: Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Hòa Phú và khám bệnh, tặng quà cho 13 gia đình chính sách; vận động tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ năm 2017 với số tiền 103 triệu đồng; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trích ngân sách tặng quà cho 49 cán bộ hưu trí và 56 gia đình chính sách với số tiền 53 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm trợ cấp cho 758 hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán với số tiền 219 triệu đồng.

Trong cơn bão muộn số 16 vào cuối tháng 12/2017, LLVT huyện huy động 300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ gia cố tuyến đê ngăn lũ; di dời 50 hộ dân ở ấp Xuân Hòa 2 và ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông ra khỏi vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của bão, sẵn sàng cùng người dân ứng phó với bão.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, LLVT huyện góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tham gia phát triển KT-XH ở địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích