Tiếng Việt | English

24/08/2016 - 05:03

Quân đội Syria và lực lượng người Kurd đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Thỏa thuận mới có hiệu lực từ 14h (giờ địa phương) ngày 23/8 nhằm ngừng giao tranh tại thành phố Hasaka.

Ngày 23/8, quân đội chính phủ Syriavà lực lượng người Kurd tại tỉnh Hasaka, Đông Bắc Syria đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Một tay súng của lực lượng người Kurd gần khu vực giao tranh tại tỉnh Hasaka. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận mới có hiệu lực từ 14h (giờ địa phương) ngày 23/8 nhằm ngừng giao tranh tại thành phố Hasaka.

Chiến sự tại Hasaka đánh dấu cuộc đối đầu thương vong nặng nề nhất giữa lực lượng dân quân người Kurd và quân đội chính phủ Syria trong hơn 5 năm nội chiến tại nước này.

Hầu hết diện tích thành phố này do nhóm vũ trang người Kurd kiểm soát, trong khi phần nhỏ còn lại do các lực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nắm giữ.

Hai lực lượng này đều có kẻ thù chung là tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, nhưng thời gian gần đây, căng thẳng đã leo thang giữa hai bên sau khi lực lượng người Kurd đòi giải tán nhóm vũ trang thân chính phủ tại Hasaka.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, từ ngày 17/8, hai lực lượng đối đầu tại Hasaka đã đụng độ khiến 23 dân thường, trong đó có 9 trẻ em và 16 chiến binh thiệt mạng, đồng thời khiến hàng nghìn người phải sơ tán./.

Vũ Anh Tuấn/VOV (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết