Tiếng Việt | English

08/06/2016 - 05:18

Quan hệ Việt - Nhật tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Ngày 7-6-2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Tsutomu Takebe, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật.

Hoan nghênh chuyến thăm của ông Tsutomu Takebe - một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tình cảm sâu đậm, sự gắn bó và những nỗ lực mà ông Takebe dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường củng cố quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Tsutomu Takebe

Trong đó, đáng chú ý là nỗ lực thúc đẩy Dự án Trường Đại học Việt Nhật - một biểu tượng hợp tác của hai nước.

Bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản; đồng thời tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc và nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm Nhật Bản và dự Hội nghị G7 mở rộng vừa qua, ông đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Shinzo Abe. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng đã khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Thủ tướng đánh giá cao việc ông Takebe đang tích cực tổ chức lễ hội Nhật – Việt tại Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Phía Việt Nam đã nhất trí việc Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, ông Tô Huy Rứa, làm đồng Trưởng ban tổ chức lễ hội này.

Đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Nhật Bản đã công bố hỗ trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD cho Việt Nam và cùng nghiên cứu biện pháp trung và dài hạn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị ông Takebe quan tâm và có sáng kiến vận động hỗ trợ Việt Nam tìm giải pháp hiệu quả trong vấn đề này.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Takebe khẳng định sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác thúc đẩy giao lưu các cấp, đặc biệt là giao lưu cấp cao giữa hai nước; là cầu nối tăng cường thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam, giúp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp; tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế, đồng thời tăng thu nhập và đời sống của người dân.

Ông Takebe cũng cho biết, từng là người giữ chức Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, ông sẽ hỗ trợ hiệu quả việc tăng cường hợp tác nông ngư nghiệp thông qua việc giới thiệu, giúp kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của hai nước.

Ông Takebe cũng nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là sẽ quan tâm và có sáng kiến vận động hỗ trợ Việt Nam tìm giải pháp giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.

Liên quan đến dự án Đại học Việt Nhật, ông Takebe mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm hợp tác chặt chẽ hơn nữa để Trường Đại học Việt Nhật sớm đi vào hoạt động, hiệu quả, trở thành biểu tượng của sự quyết tâm của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục./.

Vũ Dũng/VOV

Chia sẻ bài viết