Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 16:32

Quân khu 7 khảo sát thực tế Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới sử dụng nhà ở sau khi khánh thành

Ngày 11/11, Ban Chỉ đạo Đề án Quân khu do Trung tá Đỗ Huy Hạnh – Phó Trưởng phòng Dân vận Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến khảo sát, nắm tình hình thực tế các hộ dân sau khi bàn giao nhà ở trong Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới ở ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Khảo sát hộ dân trong điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Thực hiện công trình xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây có 5 hộ dân được thụ hưởng về nhà ở gồm: 3 chiến sĩ dân quân thường trực Chốt, 1 chiến sĩ dân quân tại chỗ và 1 hộ dân.

5 căn nhà xây dựng theo thiết kế mẫu nhà cấp 4 bằng tường gạch, mái tôn, la phông, nền lát gạch. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng từ  80 - 100m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng 5 căn nhà là 1,2 tỉ đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng/căn, UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, kinh phí còn lại do mỗi hộ gia đình tự đóng góp.

Qua gần 2 tháng sử dụng, nhìn chung cuộc sống của 5 hộ dân tương đối ổn định. Các hộ tập trung chăm lo phát triển kinh tế gia đình và an tâm cuộc sống.

Tại cuộc khảo sát, các hộ dân còn đề xuất Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian tới cần xem xét, hỗ trợ cho các hộ dân thụ hưởng trong Điểm dân cư về con giống, cây trồng phù hợp để có điều kiện tăng thêm nguồn thu nhập và từng bước cải thiện cuộc sống.

Trung tá Đỗ Huy Hạnh – Phó Trưởng phòng Dân vận Quân khu 7 ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các hộ dân thụ hưởng và sẽ tham mưu với cấp trên về nguyện vọng của các hộ dân.

Dịp này, Trung tá Đỗ Huy Hạnh trao 5 phần quà cho 5 hộ dân./.

Kim Tiến - Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích