Tiếng Việt | English

03/01/2020 - 14:17

Quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Ngày 03/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tại hơn 600 điểm cầu trên cả nước, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại điểm cầu Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương-Cao Đức Phát cho rằng, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52 là ban hành một số chủ trương, chính sách để nước ta tham gia, phát huy, khai thác những lợi thế, cơ hội để nền kinh tế đất nước phát triển nhanh, hiệu quả.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Ngày nay, kinh tế số đã hình thành, phát triển nhanh và ngày càng trở thành bộ phận quan trọng trong nền kinh tế. Công nghệ số không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực truyền hình, di động mà trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục,...

Nghị quyết số 52 đề ra các quan điểm lớn và nhiều nhóm giải pháp. Đó là phải có chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức yêu cầu các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,…

Ngoài ra, tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương-Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí trong nước đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phát triển KT-XH của đất nước; một số nội dung quan trọng tại kỳ họp Quốc hội vừa qua; công tác đối ngoại;…Đặc biệt, cần quán triệt, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai chuyên đề năm 2020 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết