Tiếng Việt | English

01/11/2016 - 08:40

Quỹ tín dụng nhân dân phát huy lợi thế gần dân

Với sự ra đời của hàng loạt ngân hàng thương mại, thị trường tín dụng trở thành thị trường cạnh tranh khốc liệt. Vượt qua những khó khăn đó, quỹ tín dụng nhân dân (TDND) vẫn tồn tại và phát triển, trở thành bạn đồng hành của người dân trong các hoạt động tín dụng. Điểm mạnh của quỹ TDND trên địa bàn tỉnh chính là gần dân, thấu hiểu từng thành viên của mình.


Người dân đến giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông

Người bạn đồng hành

Chúng tôi đến Đồng Tháp Mười gặp anh Trần Văn Thương, ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khi gia đình anh đang xây nhà mới. Được Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông hỗ trợ cho vay xây nhà, anh Thương lập tức khởi công xây dựng vì nhà cũ xuống cấp. Anh Thương là thành viên của Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông từ những ngày quỹ mới thành lập. Rất nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình anh được quỹ hỗ trợ vốn. Anh chia sẻ: “Tôi làm thành viên của quỹ từ năm 1996 đến giờ. Lúc trước, tôi vay tiền làm ruộng, rồi buôn bán, nếu thiếu vốn thì tôi vay. Tôi thích đến quỹ TDND vì cảm thấy sự nhiệt tình, vui vẻ của nhân viên; thủ tục cũng đơn giản và nhanh chóng”.

Giám đốc Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông - Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, điểm mạnh của quỹ chính là sự gần dân, hiểu dân và tận tình giúp dân. Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông hoạt động trên địa bàn 5 xã: Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Bắc Hòa, Nhơn Hòa Lập và Tân Thành. Từ cán bộ quản lý, nhân viên đến thành viên của quỹ đều là người địa phương nên hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết người dân cần gì để giúp đỡ. Ông Hùng nói: “Chúng tôi là tổ chức gần gũi với các hội, đoàn thể, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới thông qua nguồn vốn cho vay với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung của các ngân hàng thương mại”.

Tính đến tháng 9/2016, Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông cho các thành viên thuộc các hội, đoàn thể vay (trong đó cho vay sửa chữa nhà) 32,5 tỉ đồng. Từ đó, góp phần xóa nhà tạm, nâng tỷ lệ nhà đạt chuẩn, góp phần xây dựng nông thôn mới ở Hậu Thạnh Đông. Ngoài ra, Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông còn cho vay nông nghiệp với lãi suất ưu đãi, làm nền tảng cho hội viên phát triển kinh tế nông nghiệp. Tính đến tháng 9, số dư nợ cho vay nông nghiệp của quỹ trên 1,3 tỉ đồng.

Giám đốc Quỹ TDND Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành - Võ Thị Ý cũng nhận định, chính thái độ nhiệt tình, hỗ trợ tận tình của nhân viên tại quỹ là điểm mạnh “giữ chân” các thành viên ở lại với quỹ trước sự phát triển của hàng loạt hình thức tín dụng khác. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ở ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành gắn bó với Quỹ TDND Phước Tân Hưng từ rất lâu. Và điều khiến bà gắn bó với quỹ chính là thái độ niềm nở, nhiệt tình của nhân viên và sự nhanh chóng trong quá trình thẩm định, cho vay của quỹ. Bà Ý cho biết, quỹ thường xuyên có hoạt động thanh tra, kiểm tra và nhắc nhở nhân viên làm việc tại quỹ về thái độ ứng xử với các thành viên đến vay hoặc gửi tiền.

Tính đến tháng 9/2016, tổng dư nợ cho vay của Quỹ TDND Phước Tân Hưng trên 96 tỉ đồng, trong đó có 0,69% nợ xấu.


Người dân đến giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông

Phát huy tích cực vai trò cấp vốn

Quỹ TDND là mô hình hợp tác kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, vì lợi ích của thành viên, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... Ngoài cho vay xây nhà, các quỹ TDND còn cho vay nông nghiệp theo lãi suất ưu đãi, cho vay sản xuất, kinh doanh, vay tiêu dùng,... hỗ trợ các thành viên từ nguồn vốn nhỏ đến vốn lớn và cho các hội, đoàn thể vay với lãi suất ưu đãi hơn. Được biết, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà biết và gắn bó với Quỹ TDND Phước Tân Hưng cũng thông qua hội. Từ đó, những khi cần vốn sản xuất, tiêu dùng, bà đều vay tại quỹ. Năm nay, vì cần vốn chuyển đổi từ trồng thanh long ruột trắng sang thanh long ruột đỏ, bà lại đến vay vốn từ Quỹ TDND Phước Tân Hưng.

Thông qua việc cho vay, các quỹ TDND tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo, đời sống được cải thiện. Nhiều hộ nhờ vay được vốn từ quỹ tín dụng vươn lên làm giàu, nhiều thành viên quỹ TDND trở thành những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Như hộ ông Trần Kim Hùng, ở ấp 1, xã Phước Tân Hưng; nhờ có nguồn vốn vay từ Quỹ TDND Phước Tân Hưng, ông đầu tư trồng thanh long ruột đỏ, phát triển kinh tế. Giờ đây, ông không chỉ mở rộng diện tích trồng thanh long mà còn xây cất nhà cửa khang trang.

Theo Liên minh Hợp tác xã, toàn tỉnh có 19 quỹ TDND đang hoạt động với gần 54.000 thành viên. Tính đến tháng 9/2016, có gần 17.000 lượt thành viên được hỗ trợ vay vốn, với tổng mức dư nợ cho vay gần 700 tỉ đồng. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu 0,85%. Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã - Nguyễn Hoàng Huy cho biết: “Các quỹ TDND hoạt động với mục đích tương trợ thành viên về vốn. Hầu như tất cả các quỹ trên địa bàn tỉnh đều đang hoạt động hiệu quả. Trong đó, có thể kể đến các quỹ TDND: Gò Đen, Phước Tân Hưng, Hậu Thạnh Đông, Lạc Tấn,...”. Đặc biệt, một số quỹ TDND không tồn tại nợ xấu như: Tân Trụ, Lạc Tấn, Rạch Núi,...

Đó là những kết quả đáng ghi nhận của các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đứng trước tình hình các ngân hàng thương mại hình thành và phát triển nhanh chóng, quỹ TDND cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Bà Võ Thị Ý cho biết, khó khăn lớn nhất của Quỹ TDND Phước Tân Hưng là chính sách thuế, bà vẫn mong chính sách thuế dành cho các quỹ tín dụng sẽ được ưu đãi hơn. Theo ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Hùng, việc hạn chế thành viên cổ phần của quỹ chính là khó khăn lớn nhất của Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông. Nếu chỉ các hộ thường trú tại địa phương mới là thành viên của quỹ phần nào ảnh hưởng đến quyền lợi của quỹ trong việc thu hút vốn đầu tư.

Mặc dù hệ thống ngân hàng đã về đến vùng sâu, vùng xa nhưng người dân vẫn khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng do những điều khoản cho vay vốn chặt chẽ. Với thế mạnh về sự am hiểu thành viên, tận tình, nhiệt huyết, các quỹ TDND trong tỉnh thực sự phát huy được vai trò cấp vốn của mình, góp phần giúp các hộ phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới./.

Phương Phương 

Chia sẻ bài viết