Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 08:59

Quyết tâm cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương

Trải qua hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những trang sử vàng của dân tộc, lớp lớp thanh niên (TN) đã cống hiến công sức, xương máu xây nên cơ đồ gấm vóc như ngày nay. Cho dù trong bất kỳ thời kỳ, hoàn cảnh nào, TN cũng luôn khẳng định, thể hiện vai trò rường cột nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, luôn xung kích, đi đầu trên tất cả các mặt trận, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN”, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 trong bối cảnh tỉnh nhà chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu,... đã ảnh hưởng không tốt đến đời sống, quá trình phát triển của tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Với sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực, sáng tạo và thích ứng linh hoạt của cán bộ Đoàn, đoàn viên (ĐV), TN, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Long An không ngừng phát triển, hầu hết chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt; xây dựng Đoàn vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đồng hành và phát huy TN trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần tích cực cho sự phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Nổi bật, hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được Đoàn TN từ tỉnh đến cơ sở triển khai, thực hiện với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Các cấp bộ Đoàn tích cực vận động ĐVTN tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Nhiều công trình, phần việc TN tham gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả.

Các hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên với các đợt cao điểm như chương trình Xuân tình nguyện, Tháng TN, Chiến dịch TN tình nguyện hè,... gắn với nhu cầu của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và làm đẹp hơn hình ảnh màu áo xanh tình nguyện.

Đặc biệt, khi Long An trở thành tâm dịch, hơn 15.000 lượt ĐVTN tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng” trở thành điểm sáng lung linh về trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương. Đoàn các cấp thành lập nhiều đội hình TN tình nguyện hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc-xin, phục vụ khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khử khuẩn, vận chuyển và phân phối hàng hóa,... Với các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện các mô hình: ATM gạo, ATM Oxy, Hành trình san sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch, Chia sẻ cùng em thơ - vượt qua đại dịch, Triệu túi an sinh, Gian hàng nghĩa tình, Bếp ăn nghĩa tình,… Đoàn TN các cấp đã trao tặng quà, gạo, rau, củ, quả, khẩu trang y tế,... với tổng kinh phí hơn 40 tỉ đồng. Với những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Long An đã kịp thời chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh trong kiểm soát dịch Covid-19.

Chúng ta hết sức phấn khởi khi nhìn lại chặng đường phát triển của tỉnh, dấu ấn của tuổi trẻ Long An hết sức nổi bật, đóng góp trí tuệ, công sức làm tươi đẹp bức tranh quê hương. Với tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên, tuổi trẻ tỉnh nhà ra sức học tập, lao động, sáng tạo hoàn thiện bản thân và sống có ích cho cộng đồng, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của người dân.

Long An đang trong tiến trình phát triển mạnh mẽ về KT - XH để trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang cho ĐVTN. Hoàn cảnh và nhiệm vụ cách mạng hiện nay đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải có tư duy đổi mới; tập hợp, rèn luyện, động viên, khuyến khích, phát huy tinh thần tiên phong, khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, phát triển để xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên tỉnh là xây dựng thế hệ TN tỉnh nhà phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của TN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số,...

Với khẩu hiệu “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thể hiện niềm tin và khát vọng, quyết tâm cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương Long An phồn vinh, hạnh phúc./.

Long An

Chia sẻ bài viết