Tiếng Việt | English

15/07/2020 - 20:25

Rau xanh trên chốt chống dịch Covid-19

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, bộ đội biên phòng (BĐBP) còn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vẫn nỗ lực phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ không quản ngại vất vả, khắc phục khó khăn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép, phòng, chống nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa

Cán bộ, chiến sĩ không quản ngại vất vả, khắc phục khó khăn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép, phòng, chống nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa

Trong chuyến công tác tại ĐBP Bến Phố, chúng tôi có dịp đến thăm CBCS làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt của đơn vị. Các chốt phòng, chống dịch được bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Tại chốt Ngọn Cần Đen, CBCS tranh thủ thời gian rảnh và những khu vực đất trống xung quanh chốt để tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội.

Đưa chúng tôi tham quan vườn tăng gia, Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Năm - Chốt trưởng Chốt phòng, chống dịch Ngọn Cần Đen, ĐBP Bến Phố, cho biết: Chốt được lập tạm thời trong thời gian làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Quân số ít, chốt được dựng tạm dọc theo đoạn biên giới phụ trách, điều kiện khó khăn nhưng chúng tôi linh hoạt tăng gia sản xuất, trồng rau, củ, quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Công tác tăng gia sản xuất không dễ dàng nhưng nhờ tích cực, chủ động, tận dụng tối đa phần đất trống, CBCS trên chốt từng bước mở rộng diện tích trồng cây và quy mô chăn nuôi. Hiện vườn rau, cây ăn quả, đàn gia súc, gia cầm của chốt đang sinh trưởng, phát triển tốt. Lợi nhuận từ sản phẩm tăng gia sản xuất trong thời gian qua không những góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội mà còn dùng để tặng người dân lao động, sản xuất khu vực biên giới.

Tăng gia sản xuất, trồng rau xanh để tự túc thực phẩm ngay tại chốt

Tăng gia sản xuất, trồng rau xanh để tự túc thực phẩm ngay tại chốt

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, thời gian qua, CBCS của đơn vị không quản ngại vất vả, khắc phục mọi khó khăn, tuần tra, kiểm soát đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép, phòng, chống nguy cơ dịch xâm nhập vào nội địa. Bên cạnh đó, đơn vị cũng quán triệt và triển khai công tác hậu cần phải bảo đảm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua tăng gia sản xuất. Theo đó, đơn vị chỉ đạo các chốt phòng, chống dịch Covid-19 tận dụng những khu vực bằng phẳng, thuận lợi để tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ. Hiện nay, các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của đồn đều có vườn tăng gia sản xuất rau xanh, chăn nuôi tại chỗ, qua đó góp phần cải thiện bữa ăn cho CBCS làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Anh Lê Văn Thả - thành viên Chốt phòng, chống dịch Covid-19, chia sẻ: “ĐBP Bến Phố phối hợp công an, quân sự địa phương triển khai lực lượng phòng, chống dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở chốt, chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn như đường biên dài, có nhiều đường mòn, lối mở, thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi đoàn kết, giúp đỡ, sẻ chia lẫn nhau. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tranh thủ thời gian để chăm sóc khu vườn tăng gia, lấy đất màu từ nơi khác mang về để cải tạo vườn. Đến nay, khu vực tăng gia sản xuất mới của chốt mang lại hiệu quả rất cao”.

Nhờ công chăm sóc, vun trồng của cán bộ, chiến sĩ, vườn mướp đơm hoa, kết trái

Nhờ công chăm sóc, vun trồng của cán bộ, chiến sĩ, vườn mướp đơm hoa, kết trái

Theo quan sát của chúng tôi, những khu đất tương đối bằng phẳng đều được CBCS cải tạo thành vườn rau với rất nhiều loại rau, củ, quả. Cũng nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thời gian qua, Chốt chống dịch Ngọn Cần Đen, ĐBP Bến Phố thường xuyên bảo đảm đủ 100% rau xanh cung cấp cho bữa ăn của CBCS làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch./.

Thành Năm - Hoàng Dũng

Chia sẻ bài viết