Tiếng Việt | English

15/02/2018 - 13:27

Sài Gòn 30 tết, heo mảnh chỉ còn 15.000đ/kg, quýt tiều 25.000đ/kg

Sáng 15/02 (30 tết), hầu hết nguồn hàng về chợ đầu mối TP.HCM giảm mạnh, có nơi chỉ còn 1/5 so với ngày trước đó. Giá hầu hết giảm, thịt heo mảnh chỉ còn 15.000-17.000 đồng/kg.

Tuy các thương lái đã chủ động giảm lượng giết mổ nhưng giá thịt heo vẫn rớt mạnh vì sức mua ngày giáp Tết yếu. Trong ảnh: heo được mổ tại một lò mổ ở TPHCM - Ảnh: Nguyễn Trí

Tổng lượng hàng nhập về chợ đầu mối Hóc Môn tối 29 rạng 30 tết chỉ còn 1.570 tấn (giảm 1.570 tấn so với tối 28 rạng 29 và giảm 2.338 tấn so với đêm 27 rạng 28. Trong đó, lượng heo về chợ giảm mạnh từ mức 11.000 con tối 28 rạng 29 xuống chỉ còn 6.500 con tối 29 rạng 30.

Lượng giảm, giá cũng giảm mạnh. Theo ông Lê Hoàng Phong - trưởng phòng Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo mảnh loại 1 về chợ tối 29 rạng 30 đầu giá khoảng 39.000-40.000 đồng/kg nhưng càng về sáng giá càng giảm mạnh khi lượng người mua ít ỏi.

Theo đó, lúc 8h sáng 30 tết, giá heo mảnh loại 2 bán ra tại chợ chỉ còn 15.000 đồng/kg, loại 1 ở mức 17.000 đồng/kg (giảm hơn năm ngoái 7.000-10.000 đồng/kg). 

Tương ứng, trừ thịt ba rọi, các loại thịt pha lóc như thịt đùi, giò, nạc… giảm mạnh 15.000-20.000 đồng/kg so với bình thường, đạt mức phổ biến 30.000-50.000 đồng/kg tùy loại. Riêng lòng heo các loại chỉ còn 7.000 đồng/kg.

Trong khi đó, lượng rau củ quả và trái cây về chợ đầu mối Hóc Môn cũng giảm mạnh so với các ngày trước đó, giá phố biến ở mức 10.000-20.000 đồng/kg tùy loại. 

Theo đó, rạng sáng 30, giá quýt tiều tại chợ chỉ còn 25.000 đồng kg, quýt đường 35.000 đồng/kg, bưởi năm roi 40.000 đồng/kg, bưởi da xanh 65.000 đồng/kg. Mức giá này theo đánh giá của ban quản lí chợ đầu mối Hóc Môn là giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Phong, giá heo rớt mạnh thời điểm giáp tết đã được dự báo trước, do sức mua ở chợ giảm và nguồn cung heo hơi dồi dào, giá rẻ. Tuy nhiên, năm nay rớt mạnh hơn do lượng người mua heo giảm mạnh. Cùng với đó, các sản phẩm thịt gà, cá giá thấp kéo giá heo về chợ cạnh tranh nên rớt theo.

Tương tự ở chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), tối 29 rạng sáng 30, trừ tôm và ốc bươu về chợ này tăng 10.000 đồng/kg so với ngày trước đó, hầu hết các sản phẩm về chợ đều giảm giá.

Theo đại diện Ban quản lí chợ đầu mối Bình Điền, nguyên nhân lượng và giá giảm là do sức mua trước đó về nhiều, hàng mối lái lấy đã đầy. Ngoài ra, hiện 60-70% thương nhân kinh doanh tại chợ đã đóng sạp nghỉ khiến lượng về chợ cận tết giảm mạnh. 

Lượng hàng về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hôm nay 15-2 cũng giảm mạnh. Trừ khổ qua tăng 15.000đ/kg lên 60.000 đồng/kg, giá các mặt hàng ngày 30 hầu hết cũng giảm mạnh so với ngày 29. Quýt tiều giảm 15.000 đồng còn 25.000 đồng/kg, vú sữa Cần Thơ 20.000 đồng, dưa leo giảm 4.000đ/kg xuống còn 10.000 đồng/kg...

Theo các chợ đầu mối, hiện hầu hết thương nhân đã nghỉ và công tác dọn chợ sắp xong. Tầm trưa 30 tết (15/02) là các chợ sẽ ngưng hoạt động./.

Nguyễn Trí/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết