Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 14:05

Sân chơi bổ ích của chiến sĩ

Trong khuôn viên doanh trại, ngoài tạo cảnh quan, đơn vị còn xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền và trang bị loa di động, micrô, đàn, sáo,... để chiến sĩ giải trí.

“Trên thao trường vào giờ thứ 8 hay 2 ngày nghỉ cuối tuần ở Tiểu Đoàn 1, Trung đoàn 738 diễn ra các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần bộ đội. Đó là yếu tố quan trọng giúp các chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị, học tập, công tác tốt” - Đó là khẳng định của Thượng tá Hà Văn Tuấn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 738. Dù hàng năm, đơn vị huấn luyện hàng trăm chiến sĩ mới nhưng luôn bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là không có hiện tượng chiến sĩ đào ngũ, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép hay vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 

Trong khuôn viên doanh trại, ngoài tạo cảnh quan, đơn vị còn xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền và trang bị loa di động, micrô, đàn, sáo,... để chiến sĩ giải trí. 

Các tiểu đội thi kéo co

Các tiểu đội thi kéo co

Thời gian gần đây, Tiểu đoàn còn tổ chức nhảy dân vũ, múa lân, thành lập “ban nhạc” chơi đàn thùng,… Đến Tiểu đoàn 1 vào ngày nghỉ, không khí rất vui tươi, nhất là vào dịp lễ, tết còn có các chi đoàn kết nghĩa đến giao lưu. Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, cho biết: “Đơn vị luôn đổi mới trong các hoạt động. Những đồng chí có năng khiếu sẽ là người khởi xướng phong trào. Nếu như hoạt động giải trí trên thao trường là đọc sách báo, đàn, hát thì vào ngày nghỉ sẽ giao lưu bóng đá, bóng chuyền, kéo co, khiêu vũ,… Khi đời sống tinh thần được nâng cao, cán bộ, chiến sĩ sẽ tích cực, trách nhiệm hơn trong học tập, rèn luyện và xây dựng đơn vị”. 

Giờ giải lao trên thao trường, bộ đội hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, có thùng báo, đàn guitar,… phục vụ. Dưới gốc cây là nhóm chiến sĩ say sưa đọc báo, nhóm thì đàn hát sôi nổi, nhóm thì kể chuyện tếu lâm, cười nói rôm rả. Sau hoạt động “giờ vàng” bổ ích, tinh thần chiến sĩ phấn chấn hơn, họ nhanh chóng cơ động vào vị trí tiếp tục huấn luyện những bài tập khó hơn. Binh nhất Tôn Xuân Kiên, Tiểu đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, phấn khởi: “Vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ai cũng phấn chấn, vui vẻ. Đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ,… vui tươi, bổ ích”.

Các tiểu đội thi đẩy gậy

Các tiểu đội thi đẩy gậy

Ngoài hoạt động phong trào phục vụ đời sống tinh thần cho bộ đội, đội văn nghệ của Tiểu đoàn 1 còn đến các xã biên giới biểu diễn phục vụ người dân vào dịp lễ, tết. Tiểu đoàn 1 Long An là nơi có nhiều hạt nhân tiêu biểu vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thao cấp tỉnh và Quân khu./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết