Tiếng Việt | English

07/07/2022 - 08:55

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022):

Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

Trở về cuộc sống thời bình, thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Long An tiếp tục giữ vững "lửa" cống hiến. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, những TNXP năm xưa luôn tích cực chăm lo đời sống cho hội viên (HV) có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.

Tự hào quá khứ hào hùng

Thực hiện chỉ thị của Bác Hồ, ngày 15/7/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị TNXP công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng (tỉnh Thái Nguyên). Mục đích thành lập đội TNXP để phát huy sức mạnh "dời non lấp biển" của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng, làm trường học lớn đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tương lai.

Được thành lập từ năm 2005 đến nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh có 8.800 hội viên (Ảnh tư liệu: Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024)

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, ngày 30/4/1978, Tổng đội TNXP Long An được thành lập với hơn 400 đội viên. Tháng 11/1978, Tổng đội có 1.700 HV là cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại các huyện, thị xã trong tỉnh tham gia xây dựng, khai hoang phục hóa vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng các vùng kinh tế mới, bảo vệ tuyến biên giới Tây Nam.

Theo đó, mọi người tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi, khai hoang vùng Bo Bo, xây dựng tuyến phòng thủ biên giới Tây Nam tại huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng; công trình bờ bao kênh Phước Xuyên; đắp đê chống lũ tại thị xã Tân An (nay là TP.Tân An) và các huyện: Châu Thành, Thủ Thừa, Bến Lức; xây dựng tuyến Quốc lộ 62; tham gia xây dựng các nông trường tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười.

Đặc biệt, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, TNXP Long An sát cánh cùng các đơn vị bộ đội chủ lực ngày đêm vận chuyển đạn dược ra mặt trận phục vụ các đơn vị chiến đấu, chuyển thương binh, tử sĩ, chiến lợi phẩm về phía sau. Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, lực lượng TNXP Long An lại về với những công trình mới. Trải qua bao gian lao, cực khổ, thiếu thốn nhưng lực lượng TNXP luôn lạc quan, yêu đời, cất cao lời ca tiếng hát, đem sức lực của tuổi trẻ cống hiến cho quê hương.

Nghĩa tình đồng đội sau chiến tranh

Già yếu, bệnh tật, cựu TNXP Nguyễn Văn Đức (xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng) thường xuyên được thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết. Ông Đức luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi được Hội Cựu TNXP các cấp, đặc biệt là Hội Cựu TNXP huyện quan tâm, hỗ trợ. Được biết, thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở; hỗ trợ HV tiền khi đau ốm, bệnh tật;... là các hoạt động thường xuyên của Hội Cựu TNXP huyện Tân Hưng.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Tân Hưng - Nguyễn Thanh Hùng thông tin, 6 tháng đầu năm 2022, Hội Cựu TNXP huyện vận động mạnh thường quân trên địa bàn huyện hỗ trợ Quỹ Xuân ấm tình đồng đội 5 triệu đồng; vận động Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện 40 phần quà; Hội Cựu TNXP các xã vận động 10 phần quà. Qua đó, thăm, tặng quà tết năm 2022 cho HV cựu TNXP nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện với trị giá 18 triệu đồng. Các xã: Hưng Điền, Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại tổ chức xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng được 87 triệu đồng hỗ trợ HV có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Hội Cựu TNXP huyện Tân Hưng tiếp tục tổ chức triển khai mô hình Nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội trong toàn Hội để chăm lo HV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

Những ngày cuối năm 2021, gia đình cựu TNXP Võ Thành Nhậm (xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) tràn ngập hạnh phúc khi được hỗ trợ xây nhà mới. Giờ đây, 4 thành viên trong gia đình ông Nhậm có thể yên tâm sinh hoạt khi mùa mưa đến.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Vĩnh Hưng - Trương Thị Út cho biết: “Gia đình ông Nhậm thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Ông lớn tuổi, vợ bệnh tiểu đường nặng, vợ chồng sống cùng 2 người con, trong đó con lớn bị tai biến. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tôi vận động mạnh thường quân 40 triệu đồng hỗ trợ. Ngày nhận nhà mới gia đình ông rất vui mừng, gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Hội Cựu TNXP huyện và các mạnh thường quân”.

Chung tay chăm lo hội viên

Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, Hội Cựu TNXP huyện Đức Hòa tích phối hợp, tổ chức cho HV tham gia các lớp tập huấn về khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào quá trình sản xuất, phát triển ngành nghề. Hiện nay, nhiều HV đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

“Thời gian qua, Hội Cựu TNXP ở các xã, thị trấn quan tâm vận động HV đóng góp xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội để giúp nhau làm kinh tế, trong đó xã cao nhất là 117 triệu đồng, thấp nhất là 10 triệu đồng. Hiện nay, Hội đã giao 33 con bò giống cho HV chăn nuôi với tổng trị giá trên 740 triệu đồng, tăng 28 con so cùng kỳ. Từ nguồn vốn do Hội hỗ trợ còn có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như chăn nuôi heo, bồ câu, gà, vịt, thỏ,...

Ngoài ra, Hội Cựu TNXP các cấp trên địa bàn huyện còn tích cực vận động, tặng quà HV nghèo, khó khăn, bệnh tật vào các dịp lễ, tết, ốm đau, bệnh tật” - Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đức Hòa - Nguyễn Văn Sức chia sẻ.

Hội Cựu thanh niên xung phong từ tỉnh đến cơ sở luôn nỗ lực chăm lo đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tư liệu của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Tân Hưng)

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh - Lê Bá Phước thông tin, trở về với cuộc sống đời thường, nghĩa tình đồng đội của cựu TNXP vẫn vẹn nguyên. Năm 2021, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động sửa chữa 3 căn, xây dựng mới 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 310 triệu đồng; tặng 12 sổ tiết kiệm với số tiền 110 triệu đồng; xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội được 312 triệu đồng, qua đó, tạo điều kiện cho HV vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, Hội Cựu TNXP tỉnh còn tổ chức thăm hỏi 101 trường hợp cựu TNXP ốm đau, bệnh tật; mừng thọ HV, khám, chữa bệnh 72 HV và tặng thuốc miễn phí trị giá 50 triệu đồng;... 6 tháng đầu năm 2022, công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội được thực hiện tích cực. Ngoài ra, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ rất được quan tâm, theo tài liệu lưu trữ, toàn tỉnh có 64 liệt sĩ TNXP, trong đó đã xác minh được 36 trường hợp, còn 28 trường hợp chưa xác minh được nơi chôn cất.

Mặt khác, công tác giải quyết chính sách cho HV luôn được quan tâm, thực hiện. Đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp các huyện thực hiện các thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở của 5 đơn vị: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân An, Châu Thành. Trong đó, huyện Thủ Thừa và TP.Tân An đã hoàn thành thủ tục trình Sở Nội vụ để giải quyết chính sách cá nhân theo Nghị định 112 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Các huyện còn lại tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận phiên hiệu tập thể.

Được thành lập từ năm 2005 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có 8.800 HV. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP từ tỉnh đến cơ sở luôn hoàn thành chương trình hoạt động do Trung ương Hội và UBND tỉnh giao, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn thể cán bộ, HV và cộng đồng xã hội, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho HV./.

Ngày 30/4/1978, Tổng đội TNXP Long An được thành lập với hơn 400 đội viên. Tháng 11/1978, Tổng đội có 1.700 hội viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại các huyện, thị xã trong tỉnh tham gia xây dựng, khai hoang phục hóa vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng các vùng kinh tế mới, bảo vệ tuyến biên giới Tây Nam.

Hoài An

Chia sẻ bài viết