Tiếng Việt | English

01/04/2018 - 19:14

Saudi Arabia: Mỹ cần duy trì lực lượng tại Syria để kiềm chế Iran

Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Theo Arab News, trong một bài phỏng vấn với tạp chí Time (Mỹ) mới đây, Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman cho rằng lực lượng Mỹ cần phải ở lại Syria, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi rút quân sau khi kết thúc cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Hoàng Thái tử Mohammed tin rằng quân đội Mỹ phải ở lại Syria ít nhất là trong kỳ trung hạn, bởi sự hiện diện của lực lượng này tại Syria là cách duy nhất để kiềm chế tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực. 

Theo ông Mohammed, việc Mỹ duy trì lực lượng tại Syria sẽ cho phép Washington có tiếng nói trong vấn đề tương lai của quốc gia Trung Đông này. 

Bên cạnh đó, Hoàng Thái tử Mohammed cảnh báo rằng Iran và các nhóm dân quân trong khu vực đang nỗ lực mở một tuyến đường bộ nối Tehran với khu vực Địa Trung Hải thông qua Iraq, Syria và Liban./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết