Tiếng Việt | English

24/12/2019 - 06:25

Siêu phẩm của Quang Hải trở thành biểu tượng U23 châu Á

Siêu phẩm "Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan tại Thường Châu cách đây 2 năm đã trở thành biểu tượng U23 châu Á với 1.159.847 lượt bình chọn.

Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á 2018

Siêu phẩm "Cầu vồng trong tuyết" của Nguyễn Quang Hải ghi vào lưới U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn Bàn thắng biểu tượng U23 châu Á.

Bàn thắng của Quang Hải đã nhận được tổng cộng 1.159.847 lượt bình chọn.

Số lượt bình chọn dành cho siêu phẩm của Quang Hải bỏ xa so với 298.037 lượt bình chọn cho pha lập công của tiền vệ Mahdi Torabi ghi được trong trận đấu vòng bảng U23 châu Á 2016 giữa U23 Iran và U23 Trung Quốc.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về bàn thắng của Azizjon Ganiev (U23 Uzbekistan), ghi trong trận bán kết U23 châu Á 2018 với Hàn Quốc.

Giải thưởng này chắc chắn sẽ là sự động viên lớn về tinh thần cho Quang Hải, cầu thủ vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mà anh đã gặp phải tại SEA Games 30 - giải đấu mà bóng đá nam Việt Nam đã giành được tấm huy chương vào lịch sử.

Quang Hải ăn mừng sau khi lập siêu phẩm. (Nguồn: AFC)
Bàn thắng của Quang Hải gợi nhớ lại những khoảnh khắc đáng lịch sử, đáng tự hào của đội tuyển U23 cũng như bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Ở giải đấu tại Trung Quốc cách đây gần hai năm, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tiếp lập nên những kỳ tích với lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự tứ kết vòng chung kết U23 châu Á.

Chưa dừng ở đó, U23 Việt Nam còn lần lượt vượt qua cả U23 Iraq (tứ kết) rồi đến U23 Qatar (bán kết), để lần đầu tiên góp mặt ở trận cuối cùng tại giải đấu đó.

Trong trận chung kết lịch sử, Quang Hải đã đến lại dấu ấn bằng một tuyệt phẩm vào lưới U23 Uzbekistan - bàn thắng đã được bình chọn là biểu tượng trước vòng chung kết U23 châu Á 2020 chính thức khởi tranh tại Thái Lan vào tháng Một tới.

Với những gì đã thể hiện cùng sự chỉ đạo tài ba của thầy Park, người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những thành tích ấn tượng ở giải đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Triều Tiên, Jordan và UAE. Nhà đương kim á quân sẽ lần lượt chạm trán với UAE (10/01), Jordan (13/01) và Triều Tiên (16/01)./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết