Tiếng Việt | English

23/07/2020 - 04:25

Số ca mắc mới Covid-19 tại nhiều khu vực ở Nhật Bản leo lên mốc kỷ lục

Tình hình dịch Covid 19 tại Nhật Bản diễn biến thêm nghiêm trọng. Tại nhiều tỉnh thành số ca mắc mới đã leo lên mốc kỷ lục.

Thống đốc tỉnh Osaka – ông Yoshimura cho biết, hôm qua (22/7) tỉnh này xác nhận 121 ca mắc mới, vượt xa mốc đỉnh ngày 9/4 với 92 ca mắc. Ông cho biết thêm, tỉnh này trong ngày 22/7 đã thực hiện 1.508 xét nghiệm, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 là 8%. Đáng chú ý có tới hơn 70% số ca mắc mới ở độ tuổi dưới 30 tuổi.


Số ca mắc mới Covid-19 tại nhiều khu vực ở Nhật Bản leo lên mốc kỷ lục. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, tỉnh Aichi cũng xác nhận số ca nhiễm mới hôm nay vượt mốc đỉnh 53 ca ngày hôm (21/7) lên tới khoảng 60 người. Trong đó, số nhiễm mới của thành phố Nagoya thủ phủ của tỉnh này cũng tăng lên mức kỷ lục là 40 ca.

Tỉnh Saitama cũng xác nhận 62 ca mắc mới, hơn 1 người so với mốc kỷ lục ngày 15/4 là 61 ca. Tỉnh Kanagawa, số ca mắc mới cũng lên tới 68 trường hợp, xấp xỉ mức kỷ lục 76 người ghi nhận ngày 11/4.  

Tại Tokyo, số ca mắc mới ngày hôm nay là 238 ca. Như vậy, tính tới nay, tổng số người mắc bệnh của Tokyo đã vượt mốc 10.000 người. Đề hạn chế, dịch lây lan, Thống đốc Tokyo, bà Koike đã lên tiếng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cấp bách và cần thiết trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai (23/7)./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết