Tiếng Việt | English

17/11/2021 - 10:44

Số ca nhiễm Covid-19 tăng báo động tại Pháp

Dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại Pháp với số ca mắc mới tăng báo động với gần 20.000 trường hợp trong ngày hôm qua (16/11).

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, ngày 16/11, Pháp ghi nhận 19.778 ca mắc Covid-19 mới, tăng gần gấp đôi so với con số trung bình hơn 11.000 ca/ngày trong vòng 1 tuần trước đó. Đây cũng là con số cao nhất ghi nhận được kể từ cuối tháng 8/2021. Số người phải nhập viện điều trị do mắc Covid-19 là hơn 7.500 ca, trong số có gần 1.300 ca nguy kịch và 48 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh nhưng người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, nhấn mạnh tình hình dịch tại Pháp chưa nghiêm trọng như các quốc gia láng giềng. Pháp tiếp tục đặt niềm tin ở chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang được thúc đẩy mạnh và chưa tính tới việc phong toả trở lại.


Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp đang tăng rất nhanh. Ảnh: CNews

“Hiện tại Pháp chưa tính tới khả năng tái phong toả. Như trong đợt Hè vừa qua, số ca nhiễm tăng rất cao nhưng nước Pháp vẫn đứng vững nhờ có chiến dịch tiêm vaccine. Do đó điều quan trọng là cần phải tiếp tục chiến dịch tiêm phòng vaccine, tạo miễn dịch nhờ tiêm vaccine, và những người đủ điều kiện đăng ký cần đi tiêm mũi vaccine tăng cường".

Đến nay, gần 75% dân số Pháp đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và đã gần 5 triệu người được tiêm cúm mùa. Theo kế hoạch, Pháp sẽ mở rộng tiêm mũi vaccine tăng cường cho người trong độ tuổi từ 50 đến 64 kể từ đầu tháng 12/2021. Đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, Pháp sẽ chỉ triển khai sau khi được Cơ quan Dược phẩm châu Âu “bật đèn xanh” với thời gian dự kiến sớm nhất là vào đầu năm 2022.

Một báo cáo nghiên cứu của chính phủ Pháp cho thấy, việc tiêm vaccine giúp giảm mạnh tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi và người dễ bị tổn thương. Số ca tử vong tại các viện dưỡng lão trong làn sóng dịch thứ 3 kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5/2021 và làn sóng dịch thứ 4 cuối mùa hè vừa qua giảm mạnh, lần lượt là 90% và 96% so với làn sóng dịch thứ 2 diễn ra vào mùa thu năm 2020, khi chưa có vaccine. Một con số đáng chú ý khác là đối với độ tuổi trên 20, những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 có tỷ lệ tỷ vong cao gấp 9 lần so với những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Bên cạnh đó, khoảng 51% số ca nguy kịch hiện nay là những người chưa đi tiêm phòng. 

Bộ Y tế Pháp cho biết đang theo dõi biến thể virus Sars-CoV-2 mới có tên gọi B.1.640 mới được phát hiện tại tỉnh Finistère thuộc vùng Bretagne, phía Tây nước Pháp. Theo thông tin ban đầu, biến thể mới này có nguồn gốc từ Togo và bệnh nhân số 0 tại Pháp được xác định bị lây nhiễm sau khi trở về từ châu Phi. Biến thể này hiện cũng đã được phát hiện tại Anh, Italia, Hà Lan, Thuỵ Sĩ./.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Chia sẻ bài viết