Tiếng Việt | English

06/01/2022 - 16:47

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị sáp nhập Bộ tiêu chí Xã văn hóa, nông thôn mới và Bộ tiêu chí Nông thôn mới

Ngày 06/01, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam dự tại đầu cầu Trung ương. Tại Long An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Anh Dũng chủ trì.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các lĩnh vực hoạt động của Ngành, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các giải thi đấu, thể thao phải hoãn, dừng tổ chức, thị trường du lịch nội địa và quốc tế sụt giảm nghiêm trọng chưa từng có. Trong điều kiện đó, với sự quyết liệt trong hành động, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.Trong năm 2021, tỉnh có 99,79% khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa

Tại Long An, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền tập trung vào hai nhiệm vụ chủ yếu là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phòng, chống dịch Covid-19, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng thiết thực. Năm 2021, toàn tỉnh có 97,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 75% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và văn minh đô thị,...

Là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch, trong thời gian qua, việc quảng bá, xúc tiến du lịch được tập trung. Long An đã tham gia Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (TPO) với sự đồng hành từ nguồn xã hội hóa. Các ứng dụng du lịch thông minh được đẩy mạnh. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch đã khởi động lại. 

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch đã khởi động lại (ảnh Cty lữ hành cung cấp)

Trong năm 2022, Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực di sản văn hóa nói chung, di tích nói riêng; kết nối du lịch phục vụ cho cả nhiệm vụ bảo tồn di sản gắn với tham quan, phát triển du lịch; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tiếp tục đánh giá thực chất Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng chất các thiết chế văn hóa cơ sở; quảng bá du lịch Long An bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Long An kiến nghị Chính phủ sáp nhập hai bộ tiêu chí (xã văn hóa, nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới) thành Bộ tiêu chí văn hóa - nông thôn mới để các địa phương triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; đưa nội dung đầu tư di tích lịch sử vào danh mục được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa, cũng như đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các Bộ, ngành Trung ương kiến nghị Chính phủ sớm triển khai thi công Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2./.

Quế Lâm
 
Chia sẻ bài viết