Tiếng Việt | English

06/02/2016 - 17:21

Sôi động chợ ngày giáp tết

Không khí mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đến giờ đã nhộn nhịp hẳn lên. Các mặt hàng hoa, trái cây, mứt, bánh kẹo... được bày bán ở nhiều nơi. Giá cả các mặt hàng như trái cây, hoa tươi, rau củ… bắt đầu tăng giá.

 

Hầu hết các mặt hàng bánh kẹo bán tại Co.opmart Tân An không tăng giá

Đến thời điểm này, lượng khách đến mua tại siêu thị Co.opmart Tân An bắt đầu tăng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Giám đốc Co.opmart Tân An cho biết, lượng hàng hóa siêu thị chuẩn bị cho mùa Tết năm nay khoảng 40 tỷ đồng. Những mặt hàng bán ra tại siêu thị thuộc diện bình ổn giá nên giá không tăng. Nhóm hàng được nhiều người mua là hàng may mặc, bánh kẹo, bia, nước giải khát, các loại mứt và thực phẩm chế biến sẵn. 

Tại chợ Tân An, hiện giờ, các loại bánh, mứt, trái cây đã được tiểu thương tập kết về rất nhiều, đa dạng về chủng loại cũng như giá cả.

Chị Trần Kim Mai - nhà ở phường 3 cho biết, năm nay, các loại bánh hộp của các nhãn hiệu Bibica, Kinh Đô, Hữu Nghị… hầu như không tăng giá so với năm rồi. Mỗi hộp bánh có giá trung bình từ 30.000 đến 100.000 đồng, tùy theo trọng lượng, kích cỡ. Các loại mứt được làm từ các làng nghề như mứt me, mứt mãng cầu, mứt bí, mứt dừa… cũng không tăng giá so với năm cũ, giá trung từ 120.000 đến 200.000 đồng/kg. 

Trái cây phục vụ Tết rất dồi dào

Theo đánh giá của các tiểu thương bán tại chợ Tân An, chợ phường 2, các loại trái cây tại chợ rất phong phú, bắt mắt. Sức mua tập trung ở các loại trái cây như dưa hấu, dưa hoàng kim, bưởi, xoài, mãng cầu, quýt hồng…

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây ở các chợ trên địa bàn TP.Tân An, hiện nguồn trái cây phục vụ Tết khá dồi dào nên giá nhiều mặt hàng vẫn giữ ở mức tương đương năm trước. Hơn nữa, thị trường ngày càng đa dạng các loại trái cây phục vụ Tết nên người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.

Tuy nhiên, các loại trái cây có mẫu mã, màu sắc đẹp, trái to đã bắt đầu tăng giá hơn 30% so với những ngày trước Tết. Cụ thể, thanh long ruột trắng loại to có giá trên dưới 35.000 đồng/kg, bưởi da xanh giá từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc giá 60.000 đến 80.000 đồng/kg, quýt đường giá từ 40.000 đến 65.000 đồng/kg,…

Hoa tươi chưng bình đến từ Đà Lạt đã bắt đầu tăng giá từ 10% trở lên so với ngày thường

Riêng các loại hoa chưng bình như hồng, cúc, cát tường, cẩm nhung… có xuất xứ từ Đà Lạt đã bắt đầu hút khách, do vậy, giá các loại hoa này cũng tăng từ 10 đến 30% so với ngày thường. Mỗi bó hoa có giá từ 50.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, các loại thực phẩm khô như khô mực, khô cá sặc, cá đuối, tôm khô… giá đang nhích dần lên so với tuần trước, nhất là các loại hải sản khô. Giá khô mực loại 1 từ 600.000 - 700.000 đồng/kg; khô cá sặc có giá từ 250.000 đến 400.000 đồng/kg,…

Các loại khô cũng bắt đầu tăng giá

Mai Hương

Chia sẻ bài viết