Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 05:15

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Long An lần thứ X vào cuộc sống

Chiều 14/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các đồng chí dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai thông tin, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X được tổ chức thành công trong 2 ngày 23 và 24/11/2021. Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển; vì hạnh phúc, tiến bộ của PN và mục tiêu phát triển của tỉnh”; tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với sự thống nhất cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPNVN tỉnh quán triệt những nội dung tổng quan về Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ X, trong đó có 8 chỉ tiêu chủ yếu cũng như phong trào thi đua “Xây dựng người PN Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 2 khâu đột phá.

Trong nhiệm kỳ, Hội thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hỗ trợ PN phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả,…

Sau hội nghị, Hội LHPNVN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và cơ sở tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ X theo tiến độ đề ra; đặc biệt là vận dụng sáng tạo nghị quyết vào hoạt động Hội và thực tiễn phong trào PN tại địa phương, đơn vị./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết