Tiếng Việt | English

15/12/2019 - 12:25

Sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của Cần Giuộc - Những vấn đề khoa học và thực tiễn

Ngày 15/12, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học sự kiện lịch sử “45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc từ ngày 05/6/1967 đến ngày 20/7/1967” những vấn đề khoa học và thực tiễn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình phát biểu tại hội thảo

Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu, nhà khoa học dự hội thảo

Từ năm 1965, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phong trào thi đua “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” ở tỉnh Long An phát triển mạnh mẽ, vùng giải phóng được mở rộng và củng cố, trong đó có các xã thuộc vùng hạ huyện Cần Giuộc. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ phá sản toàn bộ, buộc phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp nhảy vào tham chiến tại chiến trường miền Nam.

Cuối năm 1966, Mỹ đưa vào chiến trường miền Nam 209.000 quân và khối lượng lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự. Riêng tại địa bàn tỉnh Long An, cuối năm 1966, Lữ đoàn 3 - Sư đoàn 9 bộ binh Mỹ ồ ạt dùng máy bay chở lô cốt, dây thép gai, trang thiết bị và quân lính xây dựng căn cứ ở Rạch Kiến , Bến Lức, Tân An để kiểm soát khu vực phía Nam Long An.

Từ khi căn cứ Rạch Kiến của địch hình thành, tình hình chiến sự ở Cần Giuộc, Cần Đước trở nên khó khăn, ác liệt hơn rất nhiều. Cũng trong thời gian này, quân và dân vùng hạ lập nên vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến khiến Mỹ dần sa vào thế trận chiến tranh nhân dân của ta. Để khôi phục vùng kiểm soát tại căn cứ Rạch Kiến và bình định vùng căn cứ cách mạng, Mỹ huy động Lữ đoàn 199 từ căn cứ Nhà Bè hành quân vào vùng hạ Cần Giuộc.

18 ngày đêm chiến đấu, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc giành chiến thắng vang dội, tiêu diệt một số lính Mỹ, bắn rơi 2 máy bay trực thăng. Để chuẩn bị cho cuộc phản công chiến lược lần thứ 2, từ ngày 05/6/1967 đến ngày 20/7/1967, địch huy động lực lượng quân sự với quy mô lớn gồm Lữ đoàn 2 - Sư đoàn 9 Mỹ, Trung đoàn 46 – Sư đoàn 25 của chính quyền Sài Gòn cùng nhiều vũ khí và phương tiện cơ giới hiện đại đánh vào khu vực vùng hạ huyện Cần Giuộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị

Trước tình thế khó khăn, nguy hiểm, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc gồm Tiểu đoàn 5 Nhà Bè, Đại đội 316 Cần Giuộc và du kích liên xã đã kiên cường, dũng cảm bám trụ địa bàn với phương châm “Bám chắc thắt lưng Mỹ mà đánh”.

45 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc lập nên chiến công hiển hách, diệt và làm bị thương hàng trăm lính Mỹ - Ngụy, bắn rơi 21 máy bay chiến đấu, bắn chìm và cháy 12 tàu chiến, giữ vững vùng giải phóng. Tại khu vực trọng điểm Cầu Kinh, xã Phước Vĩnh Tây, ngày 05/6/1967, lực lượng của ta tổ chức phục kích, chiến đấu chặn đứng và đẩy lùi cuộc hành quân càn quét của địch, diệt hơn 200 tên lính Mỹ - Ngụy, bắn rơi 4 máy bay và bắn chìm 3 tàu chiến.

Sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc là chiến công hiển hách của quân và dân Long An trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần làm phá sản chiến lược phản công mùa khô của địch, giữ vững vùng giải phóng, giành thế chủ động trên chiến trường địa phương. Đồng thời cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ phong trào đấu tranh toàn dân.

Đây cũng là chiến công quan trọng, góp phần để Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” cho quân và dân Long An.

Ông Nguyễn Văn Kiểm - nhân chứng lịch sử trong trận đánh phát biểu 

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học thảo luận sâu về sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc, nhất là ý nghĩa của chiến thắng này đối với chiến trường Long An cũng như chiến trường Nam bộ giai đoạn 1966 - 1967.

Trong đó, đáng chú ý là những tham luận như “45 ngày đêm đánh Mỹ của quân dân vùng hạ Cần Giuộc – Bước phát triển mới của thế trận chiến tranh nhân dân Long An trong kháng chiến chống Mỹ” của Đại tá – Tiến sĩ Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7; “Nghệ thuật quân sự trong 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân dân vùng hạ Cần Giuộc” của Thượng tá Trần Huy Định, Trưởng ban Lịch sử Quân sự, Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7 hay một số tham luận về bài học kinh nghiệm, ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua chiến thắng trên,…

Các nhà khoa học cũng đề nghị tỉnh Long An cần hoàn thiện hồ sơ Lý lịch di tích của sự kiện 45 ngày đêm để trình các cấp thẩm quyền đề nghị công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình khẳng định việc tổ chức hội thảo là hoạt động đúng đắn, thiết thực của tỉnh Long An nhằm tô thắm dấu mốc lịch sử hào hùng, bất khuất của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc nói riêng và cả nước nói chung. Các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử đánh giá, làm sáng tỏ những bài học thành công, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đồng thời, Hội thảo này còn là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng năm xưa, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, khát vọng hòa bình.

Những bài học rút ra từ chiến thắng 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân dân vùng hạ Cần Giuộc cần được tỉnh Long An tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích