Tiếng Việt | English

11/11/2025 - 10:15

Tâm huyết, trí tuệ và mong muốn xây dựng đất nước phồn vinh

Những ngày này, hòa chung không khí chính trị sôi nổi của cả nước, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Tây Ninh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với tinh thần “Dân là gốc”, mỗi ý kiến, mỗi trăn trở đều thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và mong muốn xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (trước hợp nhất), Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh Đặng Văn Xướng

Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với nâng cao đời sống người dân

Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (trước hợp nhất), Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh Đặng Văn Xướng bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, có nhiều điểm sáng nổi bật. Chỉ số phát triển con người (HDI) cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD là những con số “biết nói”. Tuy nhiên, để văn kiện thực sự hoàn hảo, tôi cho rằng cần có sự thống nhất trong đánh giá” - ông Đặng Văn Xướng phân tích.

Phân tích sâu nội dung này, ông Đặng Văn Xướng cho rằng: “Trong Phần văn hóa, con người và xã hội, dự thảo nêu đời sống Nhân dân “nâng lên rõ rệt” nhưng trong Phần đánh giá tổng quát lại nhận định là “tiếp tục được cải thiện, không ngừng nâng lên”. Cá nhân tôi cho rằng cụm từ “tiếp tục được cải thiện, không ngừng nâng lên” là hợp lý, sát với thực tế hơn, bởi đời sống người dân đúng là có cải thiện nhưng vẫn còn bộ phận không nhỏ gặp khó khăn”.

Nhìn về nhiệm kỳ tới, ông Đặng Văn Xướng đặc biệt tâm đắc với các quan điểm của Đảng nhằm đề cao vai trò của Nhân dân, xem “Dân là gốc”, là chủ thể, là trung tâm của mọi chính sách. Việc quyết tâm nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 8.500 USD, cơ bản không còn hộ nghèo và miễn viện phí toàn dân... là những mục tiêu vô cùng nhân văn.

Từ thực tiễn công tác, ông Đặng Văn Xướng đề nghị bổ sung một số nội dung quan trọng vào Văn kiện Đại hội:

Thứ nhất, đưa quan điểm “Phát huy sức mạnh Nhân dân” song hành, thậm chí đặt trước “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, để khẳng định đúng tầm vai trò của Nhân dân trong thời kỳ mới.

Thứ hai, bổ sung cụm từ “nâng cao đời sống” vào quan điểm “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; lấy việc nâng cao đời sống, hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”.

Ông nhấn mạnh: “Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách dù có cao đến mấy mà đời sống người dân không được nâng lên rõ rệt thì tăng trưởng ấy cũng không có nhiều ý nghĩa”.

Ngăn chặn “lợi ích nhóm” trong biên soạn sách giáo khoa

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thế Lực

Bên cạnh các vấn đề vĩ mô về kinh tế - xã hội, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc. Là người có nhiều năm trăn trở với lĩnh vực văn hóa - xã hội,  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thế Lực cũng có những góp ý thẳng thắn.

“Trong suốt quãng thời gian làm báo, tôi đã chứng kiến nhiều lần cải cách giáo dục nhưng phải thẳng thắn rằng hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng” - ông Nguyễn Thế Lực chia sẻ. “Vấn đề nhức nhối nhất chính là sách giáo khoa (SGK). Chương trình học thay đổi liên tục, SGK mỗi nơi một kiểu, gây lúng túng cho giáo viên, tạo bức xúc cho phụ huynh và người chịu thiệt thòi nhất chính là học sinh”.

Theo ông Nguyễn Thế Lực, gốc rễ của vấn đề là nhiều chủ trương đúng nhưng khi triển khai lại bị chi phối bởi “lợi ích nhóm”, dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước và nghiêm trọng hơn là làm mất niềm tin xã hội.

Từ thực trạng đó, ông Nguyễn Thế Lực bày tỏ sự đồng tình cao với ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cho biết thời điểm xây dựng một bộ SGK thống nhất toàn quốc, nhấn mạnh “không thể chậm trễ hơn”.

“Một bộ SGK chuẩn sẽ bảo đảm tính ổn định, khoa học và công bằng cho mọi vùng, miền. Kiến thức không chuẩn, không thống nhất thì chúng ta không thể tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước” - ông Nguyễn Thế Lực khẳng định. Ông kiến nghị tinh thần này phải được đưa vào nghị quyết của Đại hội XIV: “Chúng ta khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhưng muốn thật sự là quốc sách, nó phải minh bạch, hiệu quả và thực sự hướng đến con người. Tôi kiến nghị Đại hội XIV xác định rõ giáo dục là động lực then chốt cho phát triển và điều đó phải bắt đầu từ một nền tri thức chuẩn, sạch và thống nhất trên cả nước”.

Việc công khai, phổ biến rộng rãi lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ thể hiện sự dân chủ mà còn là lời hiệu triệu, tập hợp sức mạnh toàn dân, góp sức vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Huỳnh Phong - Thế Giang

Chia sẻ bài viết