Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 06:34

Tấm lòng của một ni sư

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Cần Giuộc xuất hiện nhiều tấm gương sáng, trong đó có Ni sư Thích nữ Tắc Mẫn - Trụ trì chùa Pháp Hưng, xã Thuận Thành.

Ni sư Thích nữ Tắc Mẫn tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Cần Giuộc xuất hiện nhiều tấm gương sáng, trong đó có Ni sư Thích nữ Tắc Mẫn - Trụ trì chùa Pháp Hưng, xã Thuận Thành.

Ni sư làm nhiều việc thiết thực chăm lo người nghèo, những mảnh đời bất hạnh; tích cực tham gia hoạt động từ thiện - xã hội tại địa phương và vận động các tăng, ni, phật tử đóng góp tặng quà người già neo đơn, người khuyết tật,... Hàng năm, ni sư vận động tặng 1.300 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 481 triệu đồng; xây dựng phòng khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân với số tiền 100 triệu đồng.

Đặc biệt, ni sư luôn quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học. Hàng năm, ni sư phối hợp các tăng, ni, phật tử tổ chức tiệc buffet chay gây quỹ khuyến học và tổ chức khóa tu mùa hè để hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Qua đó, tặng 246 học bổng và 446 phần quà, tổng trị giá 259 triệu đồng. Hiện ni sư hỗ trợ học bổng cho 1 sinh viên với số tiền 1 triệu đồng/tháng trong suốt 4 năm học đại học. Việc làm nhân ái của ni sư giúp nhiều học sinh tiếp tục được đến trường.

Vừa qua, nhằm chia sẻ một phần khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ni sư vận động nhà hảo tâm tặng 230 phần quà, trị giá 115 triệu đồng cho người bán vé số, phụ nữ nghèo, trẻ em khuyết tật; ủng hộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 5 triệu đồng mua khẩu trang tặng các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Với những việc làm thiết thực, ni sư Thích nữ Tắc Mẫn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện. Ni sư cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện biểu dương, khen thưởng năm 2020./.

P.Cảnh - T.Huy

Chia sẻ bài viết