Tiếng Việt | English

19/07/2019 - 13:57

Tan hoang sau cơn lốc xoáy

Cây cối đổ ngã, nhà cửa tan hoang, tốc mái là cảnh tượng còn sót lại sau trận mưa lớn kèm theo giông lốc vừa qua tại một số khu vực trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Hậu quả không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn là nỗi lo về tình hình thiên tai mà trước nay chưa từng thấy.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Thu bị giông, lốc làm sập, giờ đây chỉ còn là một nền đất trơ trọi

Nhớ lại cơn lốc xoáy chiều ngày 14/7 cuốn phăng mái tole nhà, bà Nguyễn Thị Mùi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Mùi cho biết: “Nhà có 2 mẹ con, mẹ tôi đang bị bệnh nên đi lại khó khăn. Khi cơn lốc làm sập 2 ngôi nhà bên cạnh, hai mẹ con sợ quá nên chui xuống gầm giường. Giờ đây, mỗi khi trời mưa, tôi đều rất sợ”.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Thu (ngay bên cạnh căn nhà bà Mùi) bị giông, lốc xoáy làm sập, chỉ còn trơ lại nền đất. Bà Thu năm nay 50 tuổi, sống bằng nghề làm thuê nên không đủ khả năng dựng lại nhà. Bà Thu chia sẻ: “Đi làm về đến, tôi thấy căn nhà chỉ còn một đống đổ nát. Mấy ngày nay, tôi ở nhờ nhà người dân.Cuộc sống vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.Rất mong chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ tôi xây lại căn nhà nhỏ, đủ để che nắng, trú mưa”.

Theo người dân Thủ Thừa, mưa lớn kèm giông, lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 14/7 rất bất ngờ, không kịp trở tay. Đây là cơn lốc xoáy mạnh chưa từng xuất hiện tại địa phương nhiều năm qua. Nó làm 1 người chết, 8 người bị thương; sập hoàn toàn 5 nhà dân, 2 cơ sở sản xuất của doanh nghiệp; tốc mái 9 cơ quan, trường học và 390 nhà dân. Những tài sản có giá trị bỗng chốc lát trở thành đống đổ nát. Ước tính tổng thiệt hại tại xã Nhị Thành, Tân Thành và thị trấn Thủ Thừa hơn 6,5 tỉ đồng.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thủ Thừa - Lâm Minh Tấn cho biết: “Sau cơn giông lốc, chính quyền địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị tốc mái, sập, đồng thời cử lực lượng đến hỗ trợ người dân dọn nhà cửa. Riêng, những hộ bị sập nhà hoàn toàn được huyện hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, huyện tiếp tục làm hồ sơ để các đối tượng có nhà bị sập nhà hoặc tốc mái được hưởng những chính sách theo quy định”.

Bước vào mùa mưa, giông lốc, áp thấp nhiệt đới và bão còn diễn biến phức tạp. Người dân không được chủ quan, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của ngành chức năng về phòng, chống thiên tai, nhất là chủ động chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết