Tiếng Việt | English

24/03/2019 - 17:07

Tân Hưng kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập huyện

Ngày 24/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập huyện (24/3/1994 - 24/3/2019).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần yêu cầu Tân Hưng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế

Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Trương Văn Tiếp; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và đông đảo nhân dân đến dự.

Huyện Tân Hưng được thành lập vào ngày 24/3/1994 trên cơ sở tách ra từ huyện Vĩnh Hưng. Trong những ngày đầu thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế mang tính tự cung, tự cấp. Đất hoang hóa, nhiễm phèn trên 50%. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hầu như chưa có gì đáng kể; không có điện, nước hợp vệ sinh. Giao thông - vận tải chủ yếu là đường thuỷ. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao, trình độ dân trí thấp,…

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lương Sơn Cầu ôn lại quá trình xây dựng và phát triển huyện Tân Hưng

Bằng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tập trung khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương phát triển. Trải qua 25 năm, huyện Tân Hưng có bước phát triển vượt bật trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Kinh tế tiếp tục phát triển khá, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tỷ lệ gia tăng giá trị sản xuất là 11%.

Nếu như năm 1994, diện tích gieo trồng lúa cả năm là 21.000ha, lúa một vụ bấp bênh, năng suất thấp, sản lượng chỉ khoảng 90.000 tấn thì đến nay, diện tích gieo sạ lúa cả năm được 78.000ha, với tổng sản lượng trên 400.000 tấn, trong đó, lúa chất lượng cao trên 360.000 tấn.

Đến nay, sản lượng lúa bình quân của huyện Tân Hưng đạt 400.000 tấn/năm

Song song với nông nghiệp thì hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có sự phát triển với trên 100 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Xay xát, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, sửa chữa công cụ, đồ mộc, vật liệu xây dựng.

Hiện nay, toàn huyện có 97% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 50% số hộ sử dụng nước sạch. 99,8% hộ sử dụng điện.

Hệ thống giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Đường giao thông nông thôn được cứng hóa, trải sỏi hoặc bê tông đạt 116/134km, các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó có 4 xã được trải nhựa. Chương trình cụm - tuyến dân cư được tập trung chỉ đạo bảo đảm việc đưa dân vào ở ổn định. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; chi bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả.

Hệ thống giao thông dần được đầu tư hoàn thiện

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước cải thiện. Nếu như trước đây, trường học còn tạm bợ thì đến nay, hệ thống trường lớp được xây dựng kiên cố. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển; đội ngũ y, bác sĩ từng bước được chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội,...

Đến nay, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn và có bước phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng chung sức xây dựng trong 25 năm qua. Bước sang giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ và thách thức mới, ông mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, xây dựng huyện thực sự vững mạnh toàn diện. 

Để thực hiện tốt điều này, trong thời gian tới, Tân Hưng cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa - xã hội; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ các dịch vụ xã hội, đời sống tinh thần so với địa bàn có điều kiện khác.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, làm tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội,.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết