Tiếng Việt | English

04/11/2019 - 16:09

Tân Hưng: Tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho học sinh

Sáng 04/11, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Đồn Biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho học sinh Trường THPT Tân Hưng.

Hoạt động tuyên truyền góp phần giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ, vấn đề an ninh biên giới cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được nghe Đại úy Nguyễn Xuân Linh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng thông tin những nội dung cốt lõi về chủ quyền lãnh thổ và công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nhất là việc bảo vệ đường biên cột mốc giữa Việt Nam và Campuchia khu vực địa phận huyện Tân Hưng quản lý.

Chủ quyền biên giới là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, bộ đội biên phòng là chuyên trách.

Hoạt động tuyên truyền góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ, vấn đề an ninh biên giới, giúp các học sinh hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết