Tiếng Việt | English

22/07/2020 - 13:10

Tân Thạnh: Đổi thay sau một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết (NQ), góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, nâng cao mức sống cho nhân dân. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục đạt nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

Đột phá trong xây dựng giao thông nông thôn

Qua 5 năm thực hiện NQ Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, Tân Thạnh đạt 18/22 chỉ tiêu NQ đề ra, trong đó có 9/22 chỉ tiêu vượt kế hoạch như sản lượng lương thực bình quân cả nhiệm kỳ trên 442.000 tấn (chỉ tiêu 400.000 tấn); tăng thu ngân sách bình quân mỗi năm trên 12% (chỉ tiêu 12%); hộ nghèo giảm còn 2,85% (chỉ tiêu dưới 3%); tăng dân số tự nhiên 0,8% (chỉ tiêu dưới 1%);...

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi là một trong những điểm nhấn của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020

Điểm nổi bật trong thực hiện chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn có sự thay đổi. 5 năm qua, huyện xây dựng được 275km đường giao thông phù hợp chuẩn nông thôn mới (NQ là 150km). Điều này giúp huyện giữ vững, nâng chất và xây dựng 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, xã Kiến Bình đang làm hồ sơ trình UBND tỉnh để được công nhận trong năm 2020), 11 xã đạt chuẩn văn hóa và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trở lại Tân Thạnh trong những ngày Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi thấy được sự đổi thay từ bộ mặt nông thôn đến nhận thức của người dân. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Trần Hoàng Anh, ngụ xã Bắc Hòa, kể: “Hồi trước, sau mỗi cơn mưa thì các con đường liên xã, liên ấp, trục chính nội đồng vừa bị đọng nước, vừa sình lầy khiến việc đi lại khó khăn. Lúc đó, người dân chúng tôi chỉ mơ ước có được con đường trải đá xanh là đủ. Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các con đường liên ấp, trục chính nội đồng đều được bêtông sạch, đẹp đi lại thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giao thương hàng hóa của người dân, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Do đó, chúng tôi phấn khởi lắm!”.

Tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống

Sản xuất nhỏ, lẻ, canh tác theo tập quán, thiếu liên kết, chưa tiếp cận được khoa học - kỹ thuật, chưa gắn kết với thị trường tiêu thụ, lợi nhuận thấp,... là câu chuyện cách đây 5 năm của nông dân Tân Thạnh. Còn từ khi tham gia vùng lúa chất lượng cao theo Chương trình đột phá của NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nông dân đã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, quy trình canh tác mới, từ đó góp phần xây dựng thương hiệu lúa gạo Tân Thạnh nói riêng, Long An nói chung, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, không bị thương lái ép giá.

Tân Thạnh xây dựng gần 11.000ha vùng lúa chất lượng cao, đạt gần 110% chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra, trong đó có 4.000ha lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao

Được biết, thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng vùng lúa chất lượng cao, huyện chọn 5 xã quy hoạch vùng lúa chất lượng cao với 10.000ha, gồm: Hậu Thạnh Tây, Hậu Thạnh Đông, Bắc Hòa, Nhơn Hòa Lập và Tân Lập, trong đó có 4.000ha lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) được tỉnh giao. Đến nay, Tân Thạnh xây dựng gần 11.000ha vùng lúa chất lượng cao, đạt gần 110% chỉ tiêu NQ Huyện ủy đề ra, trong đó có 4.000ha lúa chất lượng cao ƯDCNC, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Nhiều nông dân sản xuất trong vùng lúa chất lượng cao ƯDCNC đánh giá: Sản xuất theo quy trình ƯDCNC mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất ngoài mô hình từ 3-5 triệu đồng/ha, thậm chí có trường hợp đến 7 triệu đồng/ha, sản phẩm làm ra bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Phát huy kết quả từ mô hình trong vùng quy hoạch, huyện tiếp tục nhân rộng 5 xã ngoài vùng quy hoạch như Tân Thành, Tân Ninh, Nhơn Ninh, Tân Hòa và Kiến Bình, với tổng diện tích 250ha. Ông Trần Văn Ba, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, bộc bạch: “Để góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, người dân tích cực hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, mạnh dạn tham gia vùng lúa chất lượng cao,... Nhờ vậy, đời sống không ngừng được nâng lên”.

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, huyện Tân Thạnh còn đặc biệt chú trọng công tác Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội,... Theo đó, giai đoạn 2015-2020, huyện vận động nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng góp trên 120 tỉ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tặng quà, trợ cấp đột xuất,... cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện vận động xã hội hóa trên 120 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo chia sẻ: “Để đạt kết quả trên, nhiệm kỳ qua, Tân Thạnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và tỉnh cùng những thành tựu của các nhiệm kỳ trước là nền tảng cho huyện tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Thạnh luôn đoàn kết, thống nhất, các cấp ủy, chính quyền có tinh thần, quyết tâm cao, lãnh đạo, điều hành tập trung, luôn chủ động, linh hoạt cùng sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam các cấp và hội, đoàn thể; cán bộ, công chức các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu, nhất là sự ủng hộ tích cực từ nhân dân”.

Về Tân Thạnh trước thềm ĐH, chúng ta thấy được sự phát triển của một vùng quê năm nào từng chịu cảnh “nửa năm nắng hạn, nửa năm nước dâng” đang từng ngày “thay da, đổi thịt”. Tất cả là minh chứng cho một nhiệm kỳ với nhiều đổi thay, tạo đà cho nhiệm kỳ mới đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Niềm tin và kỳ vọng

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa - Võ Minh Dương:

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hòa hy vọng, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, đê bao khép kín; tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển lâu dài, bền vững; gắn kết tiêu thụ nông sản khi nông dân tham gia vùng lúa chất lượng cao ƯDCNC; hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Tân Hòa đạt chuẩn quốc gia; sớm thi công hoàn thiện các công trình giao thông nông thôn liên xã như đường Đông kênh 12 và đường Đông Cà Nhíp.

Bí thư Huyện Đoàn Tân Thạnh - Nguyễn Xuân Tươi:

Thời gian tới, hy vọng huyện tiếp tục tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên (TN) tổ chức nhiều phong trào; có nhiều chính sách để TN khởi nghiệp; có chế độ thu hút nhà đầu tư về huyện, giúp TN có việc làm tại chỗ ở địa phương; đầu tư kinh phí để xây dựng sân chơi cho TN nhằm hạn chế tệ nạn xã hội”.

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Tân Thạnh-Long An - Phan Đại Phong:

Những năm tới, Agribank Chi nhánh Tân Thạnh-Long An hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể trên địa bàn huyện để đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra, góp phần cùng địa phương chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu NQĐH nhiệm kỳ mới.

Anh Bùi Văn Phương, ngụ xã Nhơn Ninh:

Tôi mong muốn sau ĐH, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có những chủ trương để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với liên kết vùng, trong đó quan tâm việc tạo đầu ra cho nông sản, có những chính sách khuyến khích nông dân tham gia các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng ƯDCNC. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trước thềm ĐH, tin rằng, các đại biểu sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm lãnh đạo huyện ngày càng phát triển.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết