Tiếng Việt | English

02/10/2019 - 10:42

Tân Thạnh: Gần 250ha lúa bị lũ đe dọa

Những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp mưa lớn, làm mực nước các tuyến kênh trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An dâng cao, nước mấp mé một số tuyến đê bao có diện tích lúa đã xuống giống, người dân tổ chức gia cố đê bao để tránh thiệt hại.

Người dân gia cố đê bao, bơm rút nước cứu lúa

Thấy mực nước thấp nên nhiều hộ dân tranh thủ xuống giống lúa vụ Đông Xuân sớm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mực nước tăng nhanh nên một số diện tích lúa gieo sạ đang bị đe dọa.

Anh Võ Thanh Tâm, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh cho biết: “Nước lên nhanh nên hiện ruộng lúa của gia đình có nhiều đoạn nước mấp mé. Những ngày qua, gia đình huy động máy bơm để rút nước, đồng thời thuê phương tiện gia cố đê bao cứu hơn 1ha lúa”.

Đưa cơ giới vào gia cố đê bao

Có mặt tại khu đê bao nội đồng thuộc xã Nhơn Hòa và Kiến Bình, hiện mực nước bên ngoài đê bao cao hơn mặt ruộng trên 1m, đe dọa khoảng 250ha lúa gieo sạ. Hàng chục hộ dân có diện tích sản xuất lúa trong khu vực khẩn trương tiến hành dùng cây đóng cọc, cho đất vào bao tải gia cố những đoạn đê bị xung yếu, do mực nước chênh lệch cao, nước rò rỉ vào ruộng khá lớn kết hợp lượng nước mưa, hàng chục máy bơm nước đặt dưới chân ruộng tập trung bơm nước ra kênh, dùng phương tiện tiến hành gia cố những đoạn xung yếu.

“Hiện toàn xã xuống giống gần 500/2.100ha, trong đó có hơn 170ha lúa ở khu vực tuyến 2000 Bắc bị nước lũ đang đe dọa. Trước tình hình trên, địa phương đến khảo sát, kịp thời hướng dẫn nông dân xử lý” - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa - Nguyễn Văn Phương cho biết.

Nước mấp mé nhiều đoạn kênh

Theo Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tân Thạnh - Mai Văn On, hiện trên địa bàn huyện, nông dân xuống giống hơn 7.00ha lúa Đông Xuân sớm ở các xã Nhơn Hòa, Kiến Bình, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh Tây; số diện tích này nông dân tự phát gieo sạ, không theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Một số diện tích nông dân gieo sạ trong các khu đê bao an toàn, riêng khoảng 250ha lúa ở xã Nhơn Hòa và Kiến Bình bị nước lũ đang đe dọa do khu vực này trũng thấp, chỉ có hệ thống đê bao lửng. Hiện, chính quyền địa phương cùng nhân dân tổ chức gia cố đê bao, nhất là những đoạn xung yếu để hạn chế thấp nhất thiệt hại./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết