Tiếng Việt | English

06/07/2019 - 15:14

Tân Trạch: Bảo đảm an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng, thời gian qua, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại mỗi xóm, ấp

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại mỗi xóm, ấp

Giữ vững tiêu chí số 19

Thực hiện tiêu chí số 19 trong việc giữ vững ANTT ở nông thôn gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông,... Từ đó, giúp người dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác đối với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hiện nay.

Cùng với đó, Công an xã cũng thực hiện chặt chẽ việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các ngành, đoàn thể làm tốt công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng bảo đảm ANTT. Đến nay, toàn xã lắp đặt 16 camera giám sát ANTT và sắp tới nhân rộng 46 mắt camera lắp đặt tại các cổng rào ANTT, các tuyến đường giao thông nông thôn chính trên địa bàn. Ngoài ra, xã còn cấp trên 2.000 móc khóa ANTT cho người dân.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4B - Nguyễn Văn Minh cho biết: “Các mô hình ANTT không chỉ góp phần giúp quần chúng nhân dân được tham gia trực tiếp mà còn tự giác hơn vào công tác giữ gìn ANTT tại địa phương, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức tự quản, tự phòng trong công tác phòng, chống tội phạm”.

Tạo chuyển biến toàn diện

Để bảo đảm ANTT trên địa bàn quản lý, Công an xã luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án, kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT.

Mô hình Cổng rào ANTT triển khai thực hiện trên các tuyến đường liên ấp đều được lắp cổng rào để phòng, chống tội phạm di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Khi nhận được tin báo có tội phạm, lực lượng công an và người dân cùng truy bắt tội phạm. Đến nay, ở mỗi ấp đã có 6 cổng rào ANTT trải dài các ấp, tình hình trộm cắp giảm đáng kể.

Ngoài ra, mô hình 5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng thanh, thiếu niên, người lầm lỡ vi phạm pháp luật. Mô hình này bao gồm Công an, Cựu chiến binh, Mặt trận, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên trực tiếp giúp đỡ một đối tượng đang quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Hiện có 14 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã. Bên cạnh việc gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đối tượng, mô hình còn tạo điều kiện cho các đối tượng học nghề hoặc vay vốn làm ăn.

Điển hình như anh Phạm Thanh Q. (SN 1989, ngụ ấp 3), sau khi trở về hòa nhập cộng đồng, anh được địa phương tạo điều kiện làm lại cuộc đời từ việc cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm. Hiện nay, anh Q. mở tiệm sửa xe, dần ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Văn Trung cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Công an xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Vận động người dân tham gia tin báo tố giác tội phạm, hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những đối tượng thuộc diện theo dõi, quản lý, lực lượng Công an xã chủ động gặp gỡ, trao đổi, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững ANTT, phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới tại địa phương”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích