Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 16:39

Tân Trụ họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 21/01, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải đến dự.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực - Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong không khí ấm áp chuẩn bị đón mừng xuân mới, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm thông tin đến đại biểu một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện trong năm qua cũng như định hướng nhiệm vụ trong năm mới 2022. 

Năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được huyện chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, huy động tốt các nguồn lực, cộng đồng trách nhiệm của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia tích cực đưa huyện Tân Trụ sớm kiểm soát tốt dịch Covid-19. Huyện tập trung đẩy nhanh khôi phục sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, đưa quê hương Tân Trụ đổi mới mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực. Các khó khăn, vướng mắc kéo dài ở dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân được giải quyết và hoàn thành san lắp mặt bằng thu hút nhà đầu tư thứ cấp, xây dựng nhà máy đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Tuy điều kiện có rất nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới, quyết đoán, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới huyện đã triển khai thi công công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện (đường ven sông Vàm Cỏ Tây) và thực hiện hoàn thành chương trình đột phá về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán, đạt 147,33% dự toán. Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện đúng tiến độ. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng chất. Các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được thực hiện tốt.

Để đạt các mục tiêu của năm mới, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm kêu gọi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra. Đồng thời, ông biểu dương, ghi nhận sự đóng góp hết sức quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện, đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và cho công tác phòng, chống dịch của huyện Tân Trụ. Nhân dịp xuân mới, ông chúc các đại biểu và nhân dân huyện đón mùa xuân mới với nhiều thành công, thắng lợi mới./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết